Hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia ngày đầu tiên mở cửa trở lại

Thứ hai, ngày 21/02/2022 19:18 PM (GMT+7)
Sự kiện hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia tạo dấu mốc khá ấn tượng cho ngày đầu tiên “Xứ sở Kangaroo” mở cửa hoàn toàn trở lại với du lịch quốc tế, sau gần 2 năm gắn với biệt danh “Pháo đài Australia”.
Bình luận 0
Hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Khách quốc tế "xông đất" Australia ngày mở cửa đầu tiên 21/2, được chào đón nồng nhiệt tại sân bay quốc tế Sydney. (Ảnh: AAP/AP)

Khách du lịch quốc tế "xông đất" Australia ngày đầu tiên hào hứng với chính sách miễn kiểm dịch

Do Covid-19, Australia đã đóng cửa biên giới từ ngày 20/3/2020 và áp dụng một trong những chính sách hạn chế du lịch nghiêm ngặt nhất thế giới. Nay sự kiện mở cửa hoàn toàn trở lại từ ngày 21/2 được dự đoán sẽ khiến "Xứ sở Kangaroo" xóa luôn biệt danh "Pháo đài Australia".

Trong ngày 21/2 tại các sân bay quốc tế của Australia diễn ra nhiều cảnh tượng xúc động và ý nghĩa, khi những hành khách đầu tiên trở lại được đám đông nồng nhiệt chào đón.

Hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 2.

Anh Sam là hành khách đầu tiên "xông đất" sân bay quốc tế Sydney sáng 21/2. (Ảnh: MatrixNews)

Cùng với sự xuất hiện của Bộ trưởng Du lịch Liên bang Australia Dan Tehan tại sân bay quốc tế Sydney, là các màn chào đón ấm áp những vị khách đầu tiên "xông đất" Australia ngay khi vừa mở cửa trở lại.

Trong khi các thành viên của tổ chức Surf and Rescue trao tặng khách "xông đất" món quà truyền thống - lọ bơ Vegemite đặc sản và thú nhồi bông gấu túi Koala xinh xắn, thì biểu tượng linh vật Kangaroo nồng nhiệt vẫy chào; nữ DJ nổi tiếng Sasha Moon trình diễn bản phối những tác phẩm kinh điển Australia…

Hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 3.

Các thành viên của tổ chức Surf and Rescue trao tặng khách "xông đất" Australia món quà truyền thống. (Ảnh: MatrixNews)

Với khoảng 1,23 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đã được cấp visa (thị thực) và nay đã có thể tới Australia, Thủ tướng Australia Scott Morrison nói trước các phóng viên tại sân bay Melbourne hôm 20/2 rằng: "Trong 24 giờ tới có khoảng 56 chuyến bay sẽ hạ cánh xuống Australia và con số đó sẽ tiếp tục tăng lên". Thủ tướng Scott Morrison đồng thời cũng lưu ý: "Chúng tôi đang chuyển từ Covid thận trọng sang Covid tự tin khi nói đến du lịch".

Khách du lịch quốc tế đã tiêm vaccine được tự do tới hầu hết các bang của Australia

Những hành khách đều đã tiêm vaccine đầy đủ, đi trên chuyến bay đầu tiên từ Los Angeles (Mỹ) hạ cánh xuống sân bay Sydney lúc 6 giờ sáng 21/2. Dòng khách quốc tế sau đó tiếp tục đổ tới "Xứ sở Kangaroo" từ các chuyến bay đến từ Tokyo (Nhật Bản), Vancouver (Canada), Singapore…

Hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 4.

Nữ DJ nổi tiếng Sasha Moon trình diễn bản phối những tác phẩm kinh điển Australia chào mừng dòng khách du lịch quốc tế đầu tiên "xông đất" "Xứ sở Kangaroo". (Ảnh: MatrixNews)

Từ ngày 21/2, khách du lịch nước ngoài đã tiêm vaccine đầy đủ được phép nhập cảnh Australia miễn kiểm dịch và du lịch tới hầu hết các bang (ngoại trừ bang Western Australia dự kiến mở cửa muộn hơn vào ngày 3/3). Khách du lịch chưa tiêm vaccine cũng được nhập cảnh nhưng vẫn phải cách ly tại khách sạn từ 7-14 ngày, tùy vào tình trạng sức khỏe của họ khi đến.

Hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 5.

Cảnh đoàn viên đầy xúc động của gia đình Canada: Joanne, Doug và Megan sau thời gian dài họ phải sống xa cách cô con gái 3 tuổi, tại sân bay quốc tế Sydney ngày 21/2. (Ảnh: MatrixNews)

Sau chuyến bay dài từ Mỹ tới sân bay Sydney, cặp đôi Mariana và Nick Terzis vô cùng xúc động khi lại được đoàn tụ với cha mẹ của Mariana, sau cuộc gặp lần trước khi hai ông bà tới thành phố New Orleans thăm họ từ năm 2019.

Anh RJ Landis, hành khách Mỹ đến Sydney 3 ngày trước đám cưới của người bạn thân nhất, bày tỏ: "Được chạm chân xuống đất Australia thật là điều… siêu thực khó tin…Cảm giác thật tuyệt vì sự chờ đợi đã quá lâu rồi. Tôi rất vui khi được đến đây để trực tiếp có mặt tại hôn lễ (của bạn thân), thay vì tham dự qua Zoom".

Hàng nghìn khách du lịch quốc tế “xông đất” Australia ngày đầu tiên mở cửa trở lại - Ảnh 6.

Mẹ con nữ du khách Nhật Bản Kimmy và Biby "xông đất" Australia ngày 21/2, trong chuyến du lịch đầu tiên tới "Xứ sở Kangaroo". (Ảnh: MatrixNews)

Thời trước Covid-19 Autralia đã đón khoảng 5,9 triệu khách du lịch quốc tế năm 2019. Khách du lịch nước ngoài đến Australia đông nhất là từ Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Anh và Mỹ. Trước thềm mở cửa hoàn toàn trở lại, ngành Du lịch Australia đã chi 40 triệu USD cho chiến dịch quảng bá thu hút khách du lịch quốc tế tới để có những trải nghiệm mới với "Xứ sở Kangaroo"...



Linh Quyên (sbs.com.au/AAP, Daily Mail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem