Moscow tuyên bố, một giải pháp hòa giải để chấm dứt xung đột ở Ukraine chỉ có thể thực hiện được nếu Kiev chấm dứt “các hành động thù địch và tấn công khủng bố” trên lãnh thổ Nga. Ngoài ra, phương Tây cũng phải chấm dứt việc bơm vũ khí cho Kiev.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những người ủng hộ phương Tây của Ukraine - và đặc biệt là Mỹ - đang cố gắng hết sức để ngăn chặn Kiev tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow.
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với tuần báo Weltwoche của Thụy Sĩ hôm 2/3 rằng châu Âu cần khối quân sự của riêng mình, một khối không chịu ảnh hưởng của Mỹ.
Hôm 23/2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Nga chấm dứt hành động thù địch ở Ukraine và nhanh chóng rút quân.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố, ông sẽ xem xét đình chỉ thỏa thuận quân sự ký với Bình Nhưỡng năm 2018 nếu máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên tiếp tục xâm phạm không phận Hàn Quốc.