Hazard hé lộ nguyên nhân khiến Chelsea “tụt dốc không phanh”

Minh Chí (Theo Daily Star) Thứ sáu, ngày 09/02/2018 17:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ Eden Hazard cho rằng, việc phải thi đấu ở Champions League là nguyên nhân khiến Chelsea sa sút ở mùa giải này.
Bình luận 0

Tuy đang là nhà đương kim vô địch nhưng Chelsea lại thi đấu khá bết bát ở Premier League 2017-2018. Trải qua 26 vòng đấu, “The Blues” mới có được 50 điểm và đang xếp vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Man City tới 19 điểm. 

Với việc mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu nữa sẽ hạ màn, có thể khẳng định rằng, Chelsea không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Thậm chí, nếu tiếp tục duy trì phong độ thất thường như hiện nay, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh 1 suất ở Top 4.

img

Eden Hazard.

Tại đấu trường League Cup, Chelsea đã bị Arsenal loại ở vòng bán kết. Điều đó có nghĩa, thầy trò HLV Antonio Conte chỉ còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch ở 2 giải đấu gồm FA Cup và Champions League. 

Theo nhận định của tiền vệ Eden Hazard, nguyên nhân khiến anh và các đồng đội không có được thành tích thi đấu tốt là do họ phải thi đấu ở Champions League. Ở mùa giải 2016-2017, đội bóng thành London không phải chơi ở đấu trường châu Âu nên lịch thi đấu của họ “dễ thở” hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Trên ESPN FC, Hazard chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, Premier League là giải đấu khốc liệt và bạn khó có thể giành chức vô địch mỗi năm. Mùa giải trước, Chelsea không phải thi đấu ở Champions League nhưng sang mùa này, chúng tôi có ít thời gian hơn để chuẩn bị cho mỗi trận đấu. Một số tuần, tôi và các đồng đội phải thi đấu tới 3 trận.

Thế nhưng, sự khốc liệt ở giải Ngoại hạng giúp chúng tôi yêu bóng đá hơn. Nếu giải đấu chỉ có 1 đội bóng vô địch từ mùa giải này đến mùa giải khác thì sẽ rất nhàm chán. Với bóng đá Anh, bạn sẽ không bo giờ biết điều gì có thể xảy ra”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem