HĐND tỉnh Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 cán bộ lãnh đạo

Trương Hồng Thứ sáu, ngày 29/12/2023 12:23 PM (GMT+7)
Trong khối UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang và ông Phạm Hồng Quảng (Giám đốc Sở TTTT tỉnh) có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Quang đạt số phiếu tín nhiệm cao 10 phiếu, ông Phạm Hồng Quảng đạt 13 phiếu.
Bình luận 0

Trưa 29/12, HĐND tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người được Thường trực HĐND tỉnh trình lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Đối với khối HĐND tỉnh, kết quả gồm, đứng đầu và số phiếu đều nhau là ông Nguyễn Công Thanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và bà bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao như nhau là 46 phiếu (chiếm 92%), số phiếu tín nhiệm 3 phiếu (chiếm 6%), số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu (chiếm 2%); còn ông Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao là 44 phiếu (chiếm 88%), số phiếu tín nhiệm 5 phiếu (chiếm 10%), số phiếu tín nhiệm thấp 1 phiếu (chiếm 2%)…

HĐND tỉnh Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm  - Ảnh 1.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 cán bộ lãnh đạo. Ảnh: T.H

Đối với khối UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu (chiếm 54%), số phiếu tín nhiệm 21 phiếu (chiếm 42%), số phiếu tín nhiệm thấp 2 phiếu (chiếm 4%).

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm, ông Hồ Quang Bửu có số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu (chiếm 62%), số phiếu tín nhiệm 19 phiếu (chiếm 38%), số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu; ông Nguyễn Hồng Quang có số phiếu tín nhiệm cao 10 phiếu (chiếm 20%), số phiếu tín nhiệm 36 phiếu (chiếm 72%), số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu (chiếm 8%); ông Trần Anh Tuấn có số phiếu tín nhiệm cao đạt 32 phiếu (chiếm 64%), Số phiếu tín nhiệm 15 phiếu (chiếm 30%), số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu (chiếm 6%)…

HĐND tỉnh Quảng Nam công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm  - Ảnh 2.

HĐND tỉnh Quảng Nam đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người được Thường trực HĐND tỉnh trình lấy phiếu nhiệm lần này. Ảnh: T.H

Đối với các Giám đốc Sở gồm, ông Phạm Hồng Quảng - Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có số phiếu tín nhiệm cao 13 phiếu (chiếm 26%), số phiếu tín nhiệm 30 phiếu (chiếm 60%) và số phiếu tín nhiệm thấp 7 phiếu (chiếm 14%); ông Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có số phiếu tín nhiệm cao 15 phiếu (chiếm 30%), số phiếu tín nhiệm 35 phiếu (chiếm 70%), số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu và ông Mai Văn Mười - Ủy viên UBND tỉnh - Giám đốc Sở Y tế có số phiếu tín nhiệm cao là 16 phiếu (chiếm 32%), số phiếu tín nhiệm 29 phiếu (chiếm 58%) và số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu (chiếm 10%)…

Tại kỳ họp thứ 19, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: "Kỳ họp HĐND tỉnh lần này, nhằm tiếp tục xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định.

Đây là công việc giữa nhiệm kỳ và là một trong những công việc thực hiện quyền giám sát đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do chính các đại biểu tín nhiệm bầu ở đầu nhiệm kỳ; đồng thời, giúp đội ngũ cán bộ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt công việc này, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, hồ sơ, tài liệu; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh tổng hợp ý kiến cử tri có liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm nhằm tổ chức phiên lấy phiếu tín nhiệm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định", Bí thư Quảng Nam cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem