Vũ "nhôm": Không xin gì HĐXX, có tội thì tuyên thật nặng còn không hãy trả tự do
Phan Văn Anh Vũ nói "không xin gì HĐXX" mà đề nghị tuyên thật nặng nếu có tội, còn nếu không chứng minh được hành vi thì hãy trả tự do cho bị cáo.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép số 115/GP-BTTTT cấp ngày 01/3/2022
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Phan Văn Anh Vũ nói "không xin gì HĐXX" mà đề nghị tuyên thật nặng nếu có tội, còn nếu không chứng minh được hành vi thì hãy trả tự do cho bị cáo.
9h30, Dương Tự Trọng và các đồng phạm đã nói lời cuối cùng tại tòa. Dự kiến 15h chiều nay, 8.1, HĐXX sẽ tuyên án.
Trong thời gian HĐXX TAND TP.Hà Nội nghỉ hội ý trưa nay (20.5), bị cáo Nguyễn Đức Kiên và vợ là bà Đặng Thị Ngọc Lan mỗi người ngồi một bên. Hai người tỏ ra khá thoải mái...
Ngày 7.3, TAND tỉnh Đắk Lắk đã hoãn phiên tòa phúc thẩm xử vụ ông Hoàng Văn Nhằm (ngụ huyện Krông Năng, Đắk Lắk) tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nông Văn Hợp.
Trước đề nghị VKS với HĐXX về việc khởi tố ông Nguyễn Việt Hà (Giám đốc Quỹ Lộc Việt) tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi Quỹ này đã lên tiếng lo sợ có nguy cơ bị hình sự hóa mối quan hệ dân sự.
Bị cáo M lớn tuổi, sức khỏe yếu nên đại diện VKS đề nghị mức án từ 9 - 12 tháng tù và cho hưởng án treo. Tuy nhiên, bị hại là các con ông M, yêu cầu xử bị cáo đúng theo quy định của pháp luật.
Ông Đinh La Thăng cho rằng, bản thân không gây nguy hiểm cho xã hội nên gửi kiến nghị đến HĐXX và VKS xin tại ngoại.
“Rõ ràng trước đó các bị cáo với Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân là đồng chí (vì tất cả đều là Đảng viên). Hôm nay phải xét xử một người vốn là đồng chí của mình, nhất là người đó từng là lãnh cấp cao, chắc chắn tâm lý của người xét xử sẽ bị lay động, ảnh hưởng ít nhiều. Đó là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên tôi tin HĐXX vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm luôn giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh”, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ nhận định khi trao đổi với Dân Việt.
HĐXX hỏi ngoài vụ án đang xét xử, bị cáo còn lần nào buôn bán ma túy nữa không, Cu đã vô tư trả lời: "Có nhưng không nói cho tòa biết đâu".
Tại phiên tòa, các gia đình nạn nhân (9 gia đình nạn nhân) đều đồng loạt nêu ý kiến mong muốn giảm án cho bác sĩ Hoàng Công Lương. Họ đều cho rằng, bác sĩ Lương vô tội, không đáng phải đứng trước vành móng ngựa.
Sau 15 phút hội ý, HĐXX thống nhất, việc tranh luận chưa xong, thời gian đã hết, phiên tòa tạm chấm dứt tới 8h ngày 30.11. Việc tạm chấm dứt có nhiều nguyên nhân, phiên xét xử phải kéo dài nên HĐXX mong các đương sự, người theo dõi phiên tòa, các phóng viên báo đài thông cảm.
Tại cả hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn do ông Chang Koon Yuen (sinh năm 1954, quốc tịch Singapore là nguyên đơn) khởi kiện, bị đơn là bà Châu Hồng Loan có đơn xin xét xử vắng mặt. Ông Chang cho rằng, HĐXX đã "làm thay" nghĩa vụ chứng minh của bị đơn, trái quy định của pháp luật.
Sáng nay (15/10), tại phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án hình sự gian lận thi cử THPT quốc gia tại Sơn La, xét thấy sự có mặt của một số nhân chứng là cần thiết nên HĐXX đã ra quyết định áp giải 6 nhân chứng vắng mặt.
Ở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong đại án xảy ra ở ngân hàng BIDV và một số công ty, 1 thành viên Hội đồng xét xử (HĐXX) đã phải rất gay gắt trước câu trả lời vòng vo của nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng.
Trong phần bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương (Công ty Diệp Bạch Dương), các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử (HDXX) căn cứ luật định tuyên bị cáo Tài, bị cáo Diệp không có tội.
Sáng 18/11, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cùng 8 đồng phạm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gây thiệt hại nhà nước 186 tỷ đồng.
Nhiều bị cáo tại phiên tòa xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho rằng cáo trạng truy tố không đúng với bản chất vụ việc, gây oan sai.
Chiều 6/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 2/11, TAND tỉnh Long An diễn ra phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo Lê Tùng bị HĐXX đề nghị tuyên y án 5 năm tù.
Sáng 2/4, tại TAND TP.HCM, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục phần tranh luận để làm rõ tội trạng của bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác. Đơn của CEO một tập đoàn từ Hồng Kông gửi về liên quan vụ Vạn Thịnh Phát chưa được hợp pháp hóa lãnh sự nên HĐXX không xem xét.