Hé lộ "danh sách đen" Chelsea

Thứ năm, ngày 26/09/2013 06:31 AM (GMT+7)
Mặc dù kỳ chuyển nhượng mùa hè vẫn còn hơn 3 tháng nữa mới mở cửa trở lại, song có một số ngôi sao của Chelsea đang phải đối mặt với nguy cơ phải “khăn gói” ra đi do không cạnh tranh được suất đá chính.
Bình luận 0

Kể từ khi Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea, Kevin De Bruyne, Ryan Bertrand, Cesar Azpilicueta, Demba Ba và Juan Mata rất ít khi được trọng dụng. Hiện cả 5 cầu thủ này đều đang đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay với The Blues trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới.

img
Mata và Azpilicueta.

Sau một mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Werder Bremen, De Bruyne đã được Mourinho gọi trở lại Chelsea. Tuy nhiên, trong 2 lần được tung vào sân tại Premier League mùa này, tiền vệ người Bỉ đều không để lại dấu ấn gì đặc biệt. Chính vì vậy, Mr Special đang tính tới khả năng sẽ để cầu thủ 22 tuổi tiếp tục đi “tu nghiệp” ở một đội bóng khác để giúp anh trau dồi thêm kinh nghiệm.

Được đánh giá là tài năng trẻ triển vọng nhất mà Chelsea đào tạo được trong mấy năm gần đây, song Ryan Bertrand rất ít khi có cơ hội đá chính. Nguyên nhân do Ashley Cole luôn thi đấu xuất sắc ở vị trí hậu vệ cánh trái của đội chủ sân Stamford Bridge.

Trong bối cảnh World Cup 2014 đang đến gần, Bertrand buộc phải tính tới phương án ra đi tìm kiếm bến đỗ mới nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng được HLV Roy Hodgson triệu tập vào đội tuyển Anh tham dự ngay hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ngoài Cole, trong tay Hodgson đang có 2 hậu vệ cánh trái xuất sắc khác là Leighton Baines (Everton) và Luke Shaw (Southampton).

Dưới thời Roberto Martinez và Rafael Benitez, Cesar Azpilicueta luôn là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ cánh phải của Chelsea. Thế nhưng, bước sang mùa giải năm nay, Mourinho đã quyết định “ngó lơ” Azpilicueta để trao cơ hội đá chính cho Branislav Ivanovic.

Không bằng lòng với việc thường xuyên phải “làm bạn” với băng ghế dự bị, hậu vệ người Tây Ban Nha đang tính tới khả năng ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Hiện anh đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía gã khổng lồ Barcelona.

Gia nhập Chelsea hồi tháng 1.2013, Demba Ba luôn thi đấu khá mờ nhạt mỗi khi được tung vào sân. Với sự xuất hiện của Samuel Eto’o, cầu thủ 28 tuổi gần như không còn cơ hội cạnh tranh vị trí trung phong cắm trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của Mourinho. Do đó, việc anh phải rời sân Stamford Bridge chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trái ngược với những trường hợp kể trên, việc Mata bị thất sủng ở mùa giải này khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Trong 2 mùa giải vừa qua, ngôi sao 25 tuổi luôn được xem là linh hồn nơi tuyến giữa của Chelsea. Nhưng ở những trận đấu gần đây, Mourinho đã quyết định giao vai trò “số 10” cho Oscar.

Nếu không thể tìm lại vị trí trong đội hình xuất phát, nhiều khả năng Mata sẽ “đào tẩu” khỏi sân Stamford Bridge trong tháng 1.2014. Hiện cựu cầu thủ Valencia đang được hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu như M.U, Arsenal, Man City, Liverpool, Paris Saint-Germain hay Barca “trải thảm đỏ” chào đón.


Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem