Heo đen
-
Nhờ cần cù, siêng năng cùng quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Đinh Văn Cho (SN 1990, dân tộc H’re, ở thôn 2, xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) đã vượt qua khó khăn, xây dựng thành công mô hình nuôi heo đen sinh sản (con đặc sản) đạt hiệu quả kinh tế cao.
-
Ông Nguyễn Văn Anh, Chi hội trưởng cho biết: Chi hội nuôi heo đen thành lập từ năm 2015 có trụ sở tại thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (tỉnh Ninh Thuận) chủ yếu tập trung các hộ có cùng ngành nghề với nhau. Khi mới thành lập, nhiều hộ còn khó khăn...
-
Ngoài việc trồng, chăm sóc cây lúa, những năm qua, chị Păng Ting K’Măng (40 tuổi, ngụ tại thôn Liêng K’Rắc I, xã Đạ M’rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) còn nuôi heo đen địa phương để bán giống, nhờ vậy kinh tế gia đình ngày càng ổn định.
-
Năm 2019, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện mô hình “Phát triển chăn nuôi heo bản địa sinh sản” ở xã Trà Phú, huyện Trà Bồng.
-
Những năm qua, xã Sơn Điền (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) đã phát triển chăn nuôi heo đen bản địa, từng bước tạo thành sản phẩm hàng hóa chủ lực, là đặc sản của địa phương, giúp nâng cao đời sống của bà con, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Sau gần 9 tháng triển khai, Dự án ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ phát triển mô hình giống heo đen trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được những kết quả bước đầu, giúp người dân thoát nghèo.
-
Chị Phạm Thị Hồng Thắm, ngụ thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) chia sẻ, những năm gần đây, nhiều nông dân trên địa bàn huyện đã đầu tư phát triển nghề chăn nuôi heo đen.
-
Trải qua quá trình sản xuất nhiều cây trồng, vật nuôi, thành công có, thất bại có, cặp vợ chồng người dân tộc thiểu số K’Ho trẻ sống ở thôn Hàng Làng, xã Gung Ré, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) ổn định với trại heo giống và bầy dê bách thảo lai.
-
Heo đen được xem là loài vật nuôi đặc hữu có giá trị kinh tế cao của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương vùng cao của tỉnh Bình Định.
-
Đang có một công việc nhà nước ổn định, nhưng anh Lê Văn Hoàng (42 tuổi, người dân tộc Cơ Tu trú tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại quyết định rẽ hướng sang làm kinh tế từ việc nuôi heo rừng lai. Nhờ mô hình này mà anh Hoàng thu về mức lãi gần 200 triệu đồng mỗi năm.