• Ông Phan Như Phi (thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) hồ hởi khoe với chúng tôi: “Hơn 10 năm nay, gia đình tôi có nguồn thu nhập khá, cuộc sống không còn khó khăn như trước. Tất cả là nhờ nuôi heo đen-hay còn gọi là heo mọi. “Năm 2018, tôi bán không dưới 70 con heo giống và hơn 120 con heo thịt, doanh thu 300 triệu đồng”.
  • Người dân ở làng Cam (xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định) nuôi heo theo phương thức thả rông, không làm chuồng. Đặc biệt, chất lượng thịt của loại heo này được đánh giá “chất như nước cất” với giá bán khoảng 120.000 đồng/kg.