Hiểm họa

  • Đu quay, một trò chơi phổ biến, hút khách tại các công viên giải trí trên khắp thế giới song cũng gây ra nhiều tai nạn kinh hoàng khiến nhiều người, trong đó chủ yếu là trẻ em bị thương nặng, thậm chí thiệt mạng.
  • Sau loạt bài “Hiểm họa từ những quả bom nước”, NTNN đã phỏng vấn ông Vũ Văn Tú - Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão (Tổng cục Thủy lợi, Bộ NNPTNT). 
  • Hệ thống đê sông ở miền Bắc vốn được đầu tư xây dựng tu sửa khá kiên cố. Song những năm gần đây đã xuất hiện tình trạng vi phạm đê điều tràn lan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang an toàn thân đê. Người dân sống cạnh đê lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo: Đê vỡ!
  • Nhiều người đã rùng mình khi nghe chia sẻ của tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng những ngày đầu nhậm chức rằng, ông phát hiện nhiều cầu thủ của ông chơi bóng với công thức: 85 + 5. Nghĩa là 85 phút dành cho ông bầu và 5 phút còn lại dành cho... chính mình.
  • Các chuyên gia công nghệ thực phẩm khẳng định, khi thịt đã ôi, thiu, nếu “làm mới” bằng hóa chất tẩy rửa thì độ nguy hiểm tăng lên gấp nhiều lần, người ăn phải có khả năng ngộ độc cao, nếu sử dụng lâu dài có thể dẫn đến ung thư.
  • Chỉ trong 6 tháng uống thuốc, anh Khoa đã thấy bắp tay của mình nổi chuột to bằng con… mèo. Thân hình đẹp nhưng “thằng nhỏ” dường như bị èo uột, có lúc chẳng giương nòng nã đạn được.
  • Ngồi vắt chéo chân không tốt cho những người thể trạng yếu vì rất dễ gây chuột rút ở chân, nhất là khi ngồi lâu. Ngoài ra, ngồi vắt chéo chân còn có thể dẫn đến những rối loạn khác như đau, sưng, phù nề, thậm chí gây hại cho cột sống và khung xương chậu.
  • Nhiều phòng khám tại Bình Dương đã “bật đèn xanh” cho một số bác sĩ chuyên khoa mắt, tai-mũi-họng, ngoại tổng quát đặt vòng tránh thai, khiến bệnh nhân phải đi cấp cứu.
  • Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng cảnh báo viêm gan virus là “mối hiểm họa triền miên” với nhân loại. Riêng tại Việt Nam, nếu không được kiểm soát tốt, mối hiểm họa này sẽ quật ngã hàng vạn người.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có trên 600 hồ chứa nước lớn nhỏ, với dung tích gần 390 triệu m3.