HLV AS Roma nói gì khi thảm bại trước Liverpool?

Hữu Tuấn (Theo Brabantwallon) Thứ tư, ngày 25/04/2018 07:06 AM (GMT+7)
Bất chấp việc AS Roma đã thảm bại 2-5 trước Liverpool ở lượt đi vòng bán kết Champions League, HLV Eusebio Di Francesco vẫn khẳng định rằng, cơ hội đi tiếp vẫn chưa chấm hết với ông và các học trò.
Bình luận 0

Trong chuyến làm khách tại sân Anfield rạng sáng nay, AS Roma đã thi đấu lép vế và phải nhận thất bại 2-5 trước Liverpool. Mohamed Salah (36’, 45’), Sadio Mane (56’) và Roberto Firmino (61’, 69’) là những người lập công cho “The Kop”. Hai bàn thắng của đội bóng thành Rome đến từ Edin Dzeko (81’) cùng Diego Perotti (85’ pen).

Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của Roma trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nếu muốn giành quyền vào chung kết, đại diện của Serie A buộc phải giành chiến thắng với tỷ số 3-0, 4-1 hoặc cách biệt từ 4 bàn trở lên trong cuộc tái đầu trên sân Olimpico vào rạng sáng 3.5 tới.

img

HLV Di Francesco.

Bất chấp tình thế khó khăn, HLV Eusebio Di Francesco vẫn tuyên bố rằng, cơ hội đi tiếp vẫn dành cho ông và các học trò: “Trong trận đấu vừa qua, Roma đã thua khá nhiều điểm trước Liverpool. Không chỉ đánh mất phương hướng, các học trò của tôi còn mất đi phẩm chất vốn có của mình.

Tôi không thích việc đội bóng của mình để lọt lưới từ những hình huống mất bóng từ giữa sân. Bóng đá không chỉ có yếu tố chiến thuật mà còn có sự hưng phấn cũng như màn tỏa sáng của các ngôi sao. Những điểm mạnh của Roma đều không được thể hiện trước Liverpool.

Khi liên tục để lọt lưới ở hiệp hai, thật khó cho Roma có thể gượng dậy. Sang hiệp hai, tôi buộc phải tung thêm 1 tiền đạo vào sân vì hàng công của chúng tôi cần có thêm sự đột biến để ghi bàn. Hai bàn thắng mà đội bóng của tôi ghi được hoàn toàn xứng đáng. Nó cũng chứng tỏ rằng, các học trò của tôi không bỏ cuộc.  

Tôi nghĩ, số phận của cặp đấu này chưa được định đoạt, bởi Roma vẫn còn trận lượt về trên sân nhà”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem