HLV Nam Hải nhắc đến U23 Việt Nam ở giải bóng bàn đỉnh cao

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 30/01/2018 12:35 PM (GMT+7)
Tại cuộc gặp gỡ báo chí trao đổi thông tin về Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam 2018 sáng 30.1, HLV Nguyễn Nam Hải đã nhắc tới kỳ tích của U23 Việt Nam với niềm tin về những thành tích đột phá tiếp theo dành cho bóng bàn nói riêng và thể thao nước nhà nói chung…
Bình luận 0

So với Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam lần I-2017, giải năm nay có nét mới là thêm nội dung dành cho các tay vợt nữ.

Theo đó, 16 VĐV nam, 16 VĐV nữ xuất sắc nhất, là thành viên đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu tranh tổng giải thưởng “khủng” trị giá lên tơí 240 triệu đồng.

Cụ thể, Giải Nhất, Nhì, Ba nam, nữ sẽ lần lượt nhận được 60 triệu đồng, 40 triệu đồng, 20 triệu đồng/giải.

img

Ông Đinh Quang Linh (thứ 3 từ phải qua) - Trưởng Ban tổ chức giải Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam lần thứ II-2018 cho rằng giải đấu là cơ hội giúp các VĐV rèn luyện, nâng cao khả năng chuyên môn. Ảnh: Tuệ Minh

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay, ông Đinh Quang Linh – Trưởng Ban tổ chức giải và cũng là người góp công lớn trong thành tích lịch sử giành HCV đồng đội bóng bàn nam SEA Games 2017 nói:

“Mục tiêu quan trọng nhất của giải mà chúng tôi hướng tới là giúp các VĐV có thêm những trận thi đấu, rèn luyện tâm lý, kỹ chiến thuật, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn. Đây cũng là dịp để các trung tâm bóng bàn trên cả nước đánh giá công tác đào tạo VĐV xuất sắc của mình, góp phần nâng cao chất lượng, trình độ bóng bàn Việt Nam”.

img

Tay vợt Lê Tiến Đạt đã vô địch Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam 2017. Ảnh: I.T

Theo ông Đinh Quang Linh, giải lần này quy tụ được tất cả những VĐV hàng đầu như Nguyễn Anh Tú, Trần Tuấn Quỳnh (Hà Nội T&T), Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương), đương kim vô địch Lê Tiến Đạt (Quân Đội), Mai Hoàng Mỹ Trang (TP.HCM), Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Vũ Thị Hà (Quân Đội)…

img

HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam Nguyễn Nam Hải (trái) tin vào những bất ngờ tại Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam 2018. Ảnh: Đàm Duy

Trước câu hỏi của báo chí về việc nhận định về cục diện, sự cạnh tranh tại giải năm nay, HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam Nguyễn Nam Hải trả lời:

“Trong thể thao có rất nhiều bất ngờ và không thể đoán trước được. Năm ngoái, chúng tôi đã giành được tấm HCV đồng đội nam SEA Games lịch sử và sau đó toàn đội đã được vinh danh tại Cúp Chiến Thắng 2017 ở hạng mục đặc biệt “Thành tích đột phá”.

“Đến lúc này, hiệu ứng từ kỳ tích của U23 vẫn còn rất lớn. Cá nhân tôi làm bóng bàn nhưng mấy hôm qua còn cảm thấy tiếc nuối khi các em thua ở những giây phút cuối cùng hiệp phụ trận chung kết. Có cảm giác nếu qua được giây phút đó, có khi Việt Nam đã có thể vô địch”.

“Điều đó để nói lên rằng các VĐV như Tiến Đạt, Anh Tú, Tuấn Anh, Đức Tuân có thể là hạt giống nhưng hoàn toàn có thể có những đột biến, điểm mới từ các VĐV trẻ. Đương nhiên, để làm được điều này rất khó khi hầu hết các VĐV dày dạn kinh nghiệm đều có sự chuẩn bị tốt cho giải lần này”.

img

Đinh Quang Linh (ngoài cùng bên trái) từng cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam đoạt HCV đồng đội nam lịch sử tại SEA Games 2017. Ảnh: I.T

Về phần mình, ông Phan Anh Tuấn – Trưởng bộ môn bóng bàn Tổng cục TDTT cho biết: “Chúng tôi đánh giá Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam là giải đấu uy tín, chất lượng với những trận đấu hay, kịch tính. Giải đấu giúp các VĐV có sự chuẩn bị tốt cho giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới 2018 diễn ra vào cuối tháng 4 tại Thụy Điển. Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam dự kiến sẽ tham dự với 3 VĐV, 1 HLV”.

“Sau giải quốc tế nói trên, trọng điểm của bóng bàn là ASIAD 2018 diễn ra vào tháng 8 tại Indonesia. Đội tuyển dự kiến sẽ tập trung từ 15.3 đến 15.5 và sẽ có chuyến đi tập huấn, thi đấu giao hữu ở Hungaria và một số nước châu Âu. Trở về nước, sau khi kết thúc giải vô địch bóng bàn toàn quốc 2018 vào cuối tháng 5, chúng tôi sẽ chọn ra 10 VĐV (5 nam, 5 nữ) để chuẩn bị cho ASIAD”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem