HLV Park Hang-seo dự đoán kết quả U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

PV Thứ năm, ngày 02/06/2022 19:25 PM (GMT+7)
Trong một sự kiện diễn ra vào hôm nay (2/6), HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ và nhận định thẳng thắn về sự phát triển của bóng đá Việt Nam cũng như trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan diễn ra đêm nay.
Bình luận 0

22h00 hôm nay 2/6, U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á 2022. Đây cũng là trận đấu chính thức của HLV Gong Oh-kyun sau khi thay thế người tiền nhiệm Park Hang-seo. Trước đó, U23 Việt Nam đã vô địch SEA Games 31 cùng HLV Park Hang-seo. Chính vì vậy áp lực đè nặng lên tân HLV trưởng U23 Việt Nam là rất lớn.

HLV Park Hang-seo dự đoán kết quả U23 Việt Nam - U23 Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tin U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước U23 Thái Lan.

U23 Thái Lan đang rất muốn phục thù U23 Việt Nam sau trận thua tại chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31. Nhưng cuộc đối đầu này sẽ rất khác bởi hai đội sẽ không còn được sử dụng cầu thủ trên 23 tuổi và thành phần ban huấn luyện cũng thay đổi. Tuy nhiên với việc nắm trong tay nhiều lợi thế từ thành tích đối đầu lẫn lực lượng, thầy trò HLV Gong Oh-kyun tự tin có một chiến thắng.

HLV Park Hang-seo dự đoán kết quả U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

HLV Park Hang-seo cũng tin rằng Bùi Hoàng Việt Anh và các đồng đội sẽ hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm ở trận đấu này dù không dễ dàng. HLV trưởng ĐT Việt Nam dự đoán U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng 1-0 trước người Thái.

Bên cạnh việc nhận định về kết quả trận đấu nói trên, HLV Park Hang-seo cũng bày tỏ tham vọng muốn đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa, vượt ngoài giới hạn khu vực Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo dự đoán kết quả U23 Việt Nam - U23 Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo tham dự một sự kiện diễn ra vào sáng 2/6.

“Tôi nghĩ giờ là lúc bóng đá Việt Nam phải thoát khỏi khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đã vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, được chạm trán với những đội bóng tốp đầu châu Á. So sánh về hệ thống, môi trường, cơ sở vật chất thì họ đều hơn bóng đá Việt Nam 1 bậc. Nói 1 bậc nhưng không dễ để chúng ta khắc phục một sớm một chiều.

Báo chí và người dân Việt Nam nói nhiều về việc ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup. Tôi từng trải nghiệm World Cup rồi nên phải nói thật là không dễ. Chúng ta phải có tầm nhìn, chính sách, đưa ra chế độ hợp lý. Đặc biệt là đào tạo cầu thủ trẻ. Tôi là HLV nước ngoài nên không thể tìm hiểu, hoàn thiện, thực hiện đầy đủ và chính xác kế hoạch để dự World Cup. Nhưng tôi tin là Chính phủ và VFF sẽ có kế hoạch để bóng đá Việt Nam sớm dự World Cup”, ông Park chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem