HLV Park Hang-seo loại Tuấn Anh, Đức Chinh khỏi danh sách ĐT Việt Nam

Song Minh Thứ sáu, ngày 07/01/2022 17:10 PM (GMT+7)
Chiều nay (7/1), HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách của ĐT Australia tại vòng loại cuối World Cup 2022. Đáng chú ý là HLV Park Hang-seo đã không gọi tiền vệ Tuấn Anh.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đón Hùng Dũng, loại Tuấn Anh

Trở lại AFF Cup 2020, trong trận bán kết lượt về hoà ĐT Thái Lan 0-0 (ĐT Việt Nam bị loại do đã thua 0-2 ở lượt đi), HLV Park Hang-seo đã đưa ra sự thay người tương đối khó hiểu.

Theo đó, ông đưa Tuấn Anh vào sân phút 69 thế chỗ Phan Văn Đức nhưng đến phút 82 lại rút Tuấn Anh rời sân nhường chỗ cho Xuân Mạnh.

Trả lời báo chí về quyết định này, HLV Park Hang-seo đã nói ngắn gọn: "Tôi đã thay đổi sơ đồ chiến thuật. Khi muốn đẩy trung vệ Thành Chung lên phía trên để tìm kiếm bàn thắng thì phải thay 1 người. Người đó chỉ có thể là Tuấn Anh, không còn cách nào khác".

HLV Park Hang-seo loại Tuấn Anh, Đức Chinh khỏi danh sách ĐT Việt Nam  - Ảnh 1.

Tuấn Anh không có tên trong danh sách 30 cầu thủ ĐT Việt Nam tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách của ĐT Australia tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: VFF

Thực tế, tại AFF Cup 2020, Tuấn Anh và Hoàng Đức chính là cặp tiền vệ trung tâm số 1 của ĐT Việt Nam. Nhưng trong những thời điểm quan trọng nhất, họ lại không đáp ứng được kỳ vọng của thầy Park.

Kết thúc AFF Cup 2020, động thái đầu tiên, thầy Park đã thay ban cán sự ĐT Việt Nam trong đó có đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Tới khi danh sách ĐT Việt Nam được công bố chiều nay, tất cả lại bất ngờ khi không thấy có tên Tuấn Anh. Theo thông tin từ VFF, lý do là Tuấn Anh bị chấn thương (?!).

Thế chỗ Tuấn Anh, vị trí tiền vệ trung tâm ở ĐT Việt Nam đợt này có sự xuất hiện của nhân tố trẻ sinh năm 2000 Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM). Cùng với đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau khi lỗi hẹn AFF Cup 2020 vì thủ tục cũng đã trở lại sát cánh cùng các đồng đội.

Với những động thái kể trên, rõ ràng HLV Park Hang-seo muốn tăng tính "chiến đấu", nhiệt huyết, máu lửa cho hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

Đức Chinh nhường chỗ cho tiền đạo người Tà Ôi

Trong kế hoạch làm mới ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng đã trao cơ hội cho tiền đạo người Tà Ôi Hồ Thanh Minh, thế chỗ Đức Chinh bị chấn thương. Tại vòng loại giải U23 châu Á 2022, Hồ Thanh Minh chính là người đã có pha bật cao đánh đầu dũng mãnh ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng U23 Myanmar 1-0, qua đó giành vé dự vòng chung kết.

HLV Park Hang-seo loại Tuấn Anh, Đức Chinh khỏi danh sách ĐT Việt Nam  - Ảnh 3.

Đỗ Hùng Dũng trở lại tăng cường sức mạnh tuyến giữa cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Zing

Cùng với Thanh Minh, Trọng Long, một số gương mặt thuộc lứa U22 cũng đã được HLV Park Hang-seo tập trung đợt này để rèn giũa hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 và thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2022 là hậu vệ Liễu Quang Vinh, Thanh Bình, tiền vệ Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô.

Cùng với đó là sự trở lại của những gương mặt quen thuộc từng được HLV Park Hang-seo tập trung trước đây như trung vệ Hữu Tuấn, Đức Chiến,  tiền vệ Văn Vũ, tiền đạo Tuấn Hải.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung, tập luyện từ ngày 13/1 tới. Trước khi lên đường sang Australia, HLV Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ.

Ngoài Tuấn Anh, Đức Chinh, đợt tập trung ĐT Việt Nam đợt này cũng thiếu vắng Duy Mạnh bị chấn thương từ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan. Các trường hợp khác là Trọng Hoàng vẫn đang điều trị thoát vị đĩa đệm. Đoàn Văn Hậu, thủ môn Văn Toản và Văn Lâm cũng đang trong giai đoạn điều trị hồi phục sau phẫu thuật.

Danh sách đội tuyển Việt Nam:

Thủ môn (3): Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Tấn Trường (Hà Nội).

Hậu vệ (12): Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Liễu Quang Vinh (Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

Tiền vệ (10): Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Xuân (Hà Nội), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An), Tô Văn Vũ (Bình Dương), Nguyễn Trọng Long (TPHCM), Lê Văn Đô (PVF), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

Tiền đạo (5): Phạm Tuấn Hải (Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hồ Thanh Minh (Huế).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem