HLV Park Hang-seo nhận tin “sét đánh” về trụ cột U23 Việt Nam

Đông Hưng Thứ năm, ngày 26/07/2018 19:30 PM (GMT+7)
Chấn thương mà Phạm Xuân Mạnh gặp phải trong trận đấu giữa SLNA vs HAGL cuối tuần trước là rất nghiêm trọng. Nhiều khả năng, hậu vệ 22 tuổi này sẽ không thể cùng Olympic Việt Nam dự giải U23 quốc tế 2018.
Bình luận 0

Vòng 20 V.League cuối tuần trước, SLNA có chiến thắng 3-1 trước đội khách HAGL để nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 8, đồng thời bứt phá mạnh mẽ trên BXH V.League. Tuy nhiên, chiến thắng của đội bóng xứ Nghệ đã trở nên không trọn vẹn khi Phạm Xuân Mạnh dính chấn thương. Cụ thể, hậu vệ 22 tuổi này bị đau ở phần bắp đùi vào những phút cuối trận và phải nhờ tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

img

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh.

Ngay sau khi dính chấn thương kể trên, Xuân Mạnh đã được lãnh đạo CLB SLNA cho phép tập trung sớm cùng đội tuyển Olympic Việt Nam thay vì chờ đến sau trận gặp FLC Thanh Hoá như Phan Văn Đức.

Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất từ HLV Nguyễn Đức Thắng, chấn thương của Xuân Mạnh là tương đối nghiêm trọng và khi tập trung cùng Olympic Việt Nam, anh chỉ có thể tập nhẹ, chứ khó có thể tập đối kháng. Điều đó đồng nghĩa, Xuân Mạnh sẽ không thể kịp bình phục để dự giải giao hữu quốc tế U23 – Cup Vinaphone 2018.

Tại VCK U23 châu Á 2018, Xuân Mạnh là phát hiện của HLV Park Hang-seo tại U23 Việt Nam khi chơi cực hay bên hành lang cánh trái. Anh rất được ông thầy người Hàn Quốc xem trọng và nhiều khả năng sẽ có vị trí chính thức ở Olympic Việt Nam nếu có thể trạng tốt nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem