HLV Phan Thanh Hùng: "Đá với Hàn Quốc nên hàng công Brazil mới "tung hoành" như thế..."

Lê Minh Thứ ba, ngày 06/12/2022 12:10 PM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng nhận định hàng công Brazil rất mạnh với điểm nhấn là 2 cầu thủ chạy cánh Vinicius, Raphinha. Brazil đã chơi thăng hoa trước Hàn Quốc nhưng hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn kể từ vòng tứ kết.
Bình luận 0

"Brazil có hàng công rất mạnh"

Trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022 rạng sáng nay (6/12), Hàn Quốc đã lực bất tòng tâm trước Brazil tấn công thăng hoa trong ngày Neymar trở lại sau chấn thương.

Nếu tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra thì có lẽ Brazil đã có nhiều hơn 4 bàn thắng do công Vinicius (phút thứ 7), Neymar (13'), Richarlison (29'), Paqueta (36').

HLV Phan Thanh Hùng: "Đá với Hàn Quốc nên hàng công Brazil mới "tung hoành" như thế..." - Ảnh 1.

Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận Brazil thắng Hàn Quốc 4-1. Ảnh: Reuters

Chơi đầy nỗ lực sau khi đã "vỡ trận" trong hiệp 1, Hàn Quốc tìm được gỡ danh dự trong hiệp 2 mang tên Paik Seung-ho phút 76.

Trao đổi với Dân Việt, cựu HLV ĐT Việt Nam Phan Thanh Hùng hiện đang dẫn dắt SHB.Đà Nẵng ở V.League nói: "Việc có bàn thắng từ sớm khiến Brazil càng thêm hưng phấn thể hiện sức mạnh tấn công của mình. Ngược lại, tâm lý, tinh thần của Hàn Quốc bị ảnh hưởng rất nhiều khi để thua 2 bàn chỉ sau hơn 10 phút thi đấu.

Với những đội bóng như Brazil, khi họ tìm thấy cảm hứng, nhịp điệu chơi bóng thì họ có thể vượt qua mọi đối thủ. Hàn Quốc lực lượng kém hơn, tinh thần lại không đảm bảo nên chuyện "vỡ trận" là dễ hiểu".

Khi Dân Việt đặt vấn đề về trận thắng "hủy diệt" của Brazil trước Hàn Quốc phải chăng là cách mà thầy trò HLV Tite thị uy trước khi bước vào vòng tứ kết. Đó cũng là cách họ muốn quên đi trận thua đầy bất ngờ, thậm chí là đáng xấu hổ 0-1 trước Camroon ở lượt trận cuối vòng bảng? HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ quan điểm:

"Một đội bóng lớn như Brazil, họ luôn biết mình đang có gì trên hành trình hướng tới mục tiêu cuối cùng là Cúp vô địch. Trận gặp Cameroon và nửa sau hiệp 2, HLV Tite tranh thủ thử nghiệm các phương án mới và tạo cơ hội cho mọi cầu thủ ra sân.

Đến lúc này, Brazil là đội duy nhất đã sử dụng hết cả 26 cầu thủ đăng ký trong danh sách dự World Cup 2022. Thủ môn số 3 của họ (Weverton - PV) cũng đã được ra sân khoảng 15 phút cuối trận gặp Hàn Quốc.

Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Brazil đang có hàng tấn công rất mạnh. Nhưng theo tôi, họ có thể đá thoải mái như thế trước Hàn Quốc chứ không thể làm được như vậy khi gặp các đối thủ khác kể từ trận tứ kết với Croatia".

HLV Phan Thanh Hùng: "Đá với Hàn Quốc nên hàng công Brazil mới "tung hoành" như thế..." - Ảnh 3.

Richarlison cùng hàng công Brazil đã "làm mưa làm gió" trong trận đấu với Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Dự đoán về hành trình của Brazil, HLV Phan Thanh Hùng nhận định: "Croatia đã mất rất nhiều sức lực trong trận đấu ở vòng 1/8 với Nhật Bản, phải giải quyết thắng thua trong loạt đá luân lưu.

Đội hình khá già nua của Croatia không chống nổi Brazil ở tứ kết. Tôi dự đoán Brazil sẽ "giải quyết" Croatia sau 90 phút thi đấu chính thức.

Khó khăn sẽ thực sự đến với họ ở bán kết khi sẽ đối đầu với Hà Lan hoặc Argentina. Các cầu thủ ngôi sao, các đội bóng lớn hiểu quá rõ nhau và họ sẽ biết "khóa" nhưng "ngòi nổ" của đối phương. Cụ thể, nếu 2 cầu thủ chạy cánh là Vinicius, Raphinha không phát huy được khả năng, Brazil sẽ gặp nhiều khó khăn trong lối đá tấn công.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem