HLV Ten Hag thừa nhận Casemiro xứng đáng bị đuổi

Minh Chí Chủ nhật, ngày 05/02/2023 06:46 AM (GMT+7)
Phát biểu sau trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Crystal Palace tại vòng 22 Premier League, HLV Erik ten Hag thừa nhận rằng, Casemiro đã sai lầm khi tấn công Will Hughes. Đồng thời, nhà cầm quân 52 tuổi cũng cho rằng, các quyết định của tổ trọng tài thiếu tính đồng nhất.
Bình luận 0

Ở cuộc tiếp đón Crystal Palace trong khuôn khổ vòng 22 Premier League, M.U thi đấu lấn lướt và có lợi thế dẫn trước 2-0 sau các pha làm bàn của Bruno Fernandes (7' pen) và Marcus Rashford (62'). Tuy nhiên, đến phút 70, "Quỷ đỏ" chỉ còn chơi với 10 người khi tiền vệ Casemiro nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội.

Do thua thiệt về quân số nên M.U đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Bàn duy nhất của đội khách ở trận này được thực hiện bởi Jeffrey Schlupp (76').

HLV Ten Hag thừa nhận Casemiro xứng đáng bị đuổi - Ảnh 1.

HLV Ten Hag. Ảnh: Getty.

Chiến thắng này giúp M.U leo lên vị trí thứ 3 trên BXH Premier League với 42 điểm sau 21 trận, hơn đội xếp sau Newcastle 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách hiện nay giữa nửa đỏ thành Manchester với đội đầu bảng Arsenal là 8 điểm nhưng thầy trò HLV Mikel Arteta thi đấu ít hơn 1 trận.

Sau trận đấu, HLV Ten Hag nói: "Casemiro đã vượt qua ranh giới cho phép. Bạn có thể thấy điều đó. Tuy nhiên, tôi không hài lòng vì công tác trọng tài thiếu nhất quán. Điều đó không chỉ xảy ra ở trận đấu này, mà còn diễn ra trong trận lượt đi. Cầu thủ Crystal Palace thúc cùi chỏ với Lisandro Martinez và với Christian Eriksen tuần trước nhưng VAR không can thiệp.

HLV Ten Hag thừa nhận Casemiro xứng đáng bị đuổi - Ảnh 2.

Casemiro bóp cổ Will Hughes. Ảnh: Getty.

Tôi rất hài lòng vì màn trình diễn của các học trò cũng như sự đoàn kết mà họ thể hiện. Tất cả đều nỗ lực chiến đấu vì mục tiêu giành trọn 3 điểm. Điều đó được thể hiện qua kết quả mà M.U có được.

Garnacho và Rashford đã mang đến cho chúng tôi một sự năng động hoàn toàn khác ở hiệp 2. Đối với tôi, đó là bàn thắng mang tính đồng đội hoàn hảo, được kết thúc bằng đường chuyền của Luke Shaw".

HLV Ten Hag thừa nhận Casemiro xứng đáng bị đuổi - Ảnh 3.

Kết quả các trận đấu đã kết thúc ở vòng 22 Premier League. Ảnh: Bongdaso.

HLV Ten Hag thừa nhận Casemiro xứng đáng bị đuổi - Ảnh 4.

BXH Premier League sau các trận đã khép lại tại vòng 22. Ảnh: Bongdaso.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem