Hoa dừa cạn
-
Ông Tư Hiếu (Nguyễn Văn Hiếu, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) - một nông dân trồng hoa dừa cạn tính: Mỗi năm, từ việc bán hơn 250.000 chậu hoa dừa cạn đã mang về cho gia đình ông lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.
-
Thời gian gần đây, một số nông dân ở Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đã sưu tầm giống hoa dừa cạn siêu bông để trồng. So với hoa dừa cạn thông thường thì dừa cạn siêu bông cho nhiều hoa, nhiều màu và hoa lớn hơn nên rất được khách hàng ưa chuộng.
-
Mỗi năm, người dân huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) trồng từ 1-2 vụ hoa dừa cạn, để chế biến dược liệu trị bệnh. Không biết từ bao giờ, những vườn hoa màu tim tím làm ngẩn ngơ người đi đường…
-
Những thửa hoa nở rộ có màu tím hồng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
-
Mục đích ban đầu của cánh đồng dừa cạn ở huyện Phú Tân (An Giang) là làm thuốc nam, nhưng thật bất ngờ, vẻ đẹp tím ngát của loài hoa này đã thu hút nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng.
-
Đó là những gian nhà kính treo hoa bán Tết nằm giữa những vườn cà phê xanh mướt của anh Nguyễn Anh Duy (33 tuổi), xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Mỗi năm, nhờ bán hoa treo, nhất là dịp Tết mà anh Duy thu về hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục lao động.