Sẽ không có Táo Quân – Gặp nhau cuối năm trong giao thừa Tết Bính Ngọ 2026?
Mới đây, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi nghệ sĩ Vân Dung "tung" mấy câu thơ nói về chuyện "giả dụ" không có Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 6/5, Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 2023 (Miss USA 2023) Noelia Voigt thông báo sẽ từ bỏ vương miện sau gần 8 tháng đăng quang với lí do tinh thần đang ở tình trạng bất ổn. Người đẹp 24 tuổi là Hoa hậu đầu tiên trong lịch sử 72 năm của cuộc thi này xin từ nhiệm.
Chỉ hai ngày sau, 8/5, trong một bài đăng trên Instagram, Hoa hậu Tuổi Teen Mỹ 2023 (Miss Teen USA 2023) UmaSofia Srivastava cũng đã xin từ chức sau nhiều tháng đấu tranh với những quyết định của mình. Cô gái 17 tuổi nói trong thông cáo rằng: "Các giá trị cá nhân của tôi không còn hoàn toàn phù hợp với định hướng của cuộc thi".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Ảnh: NVCC
Việc hai Hoa hậu Mỹ cùng từ bỏ vương miện khiến nhiều người hâm mộ khá bất ngờ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy việc trả lại vương miện khi bản thân không còn phù hợp với định hướng của cuộc thi là hành động văn minh, thể hiện sự tự trọng cần thiết, tôn trọng chính mình và tôn trọng ban tổ chức cũng như công chúng.
Từ sự việc này nhìn nhận lại các Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp… bước ra từ các cuộc thi sắc đẹp của Việt Nam. Một số người đẹp sau khi đăng quang đã vướng phải những lùm xùm về hành vi ứng xử, phát ngôn lệch chuẩn và bê bối đời tư… gây bức xúc trong dư luận nhưng chưa ai tự nguyện trả lại vương miện.
PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội về vấn đề này.
- Tôi nghĩ, văn hóa của mỗi quốc gia khác nhau nên mọi sự so sánh đều rất khó. Tuy vậy, tôi cho rằng, hành động của các Hoa hậu Mỹ khi tự nguyện trả lại vương miện khi họ cảm thấy không phù hợp là một hành động có ý nghĩa và rất đáng khâm phục. Điều này thể hiện nhận thức của các Hoa hậu này về chính bản thân họ và sự tôn trọng của họ dành cho cuộc thi và vai trò của mình trong xã hội.
Bằng cách này, họ không chỉ thể hiện thái độ chân thành của chính bản thân mình mà còn gửi đi một thông điệp tích cực về việc đề cao giá trị cá nhân và tôn trọng đối với tiêu chuẩn của cuộc thi. Đây cũng có thể tạo ra một tiền lệ cho các thế hệ Hoa hậu tương lai về trách nhiệm xã hội và đạo đức của họ trong vai trò Hoa hậu. Đồng thời cũng là bài học tốt cho các quốc gia khác trong những trường hợp tương tự.
Nhìn nhận lại các Hoa hậu ở Việt Nam, mặc dù vướng rất nhiều lùm xùm về phát ngôn hoặc bê bối đời tư, gây mất lòng tin và bức xúc đối với dư luận nhưng vẫn không chịu từ bỏ vương miện. Điều này phải chăng là người đẹp của chúng ta thiếu đi sự tự trọng cần thiết?
- Tôi cho rằng, điều này có thể xuất phát từ nhiều lý do, không nhất thiết là thiếu sự tự trọng. Đầu tiên có thể là áp lực từ công chúng và bên tổ chức cuộc thi để giữ vương miện. Chúng ta đang sống trong một xã hội có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều nhau. Chỉ cần thử vào facebook và xem các bình luận về một chuyện nào đó là có thể thấy thông tin đa chiều đến mức hỗn loạn như thế nào.
Trong một môi trường xã hội như thế, các Hoa hậu cảm thấy buộc phải giữ vương miện để tránh những hậu quả tiêu cực về danh tiếng và sự nghiệp cá nhân. Thế nên, tôi nghĩ, một số Hoa hậu có niềm tin rằng, việc giữ vương miện là trách nhiệm của họ và họ cảm thấy phải thực hiện nhiệm vụ này dù có những sự cố xảy ra.
Đối với họ, việc từ bỏ vương miện có thể được coi là một hành động sẽ gây tổn thất lớn đối với hình ảnh của họ cũng như bên tổ chức cuộc thi. Bên cạnh đó, tôi cho rằng, trong một số trường hợp, có thể thiếu các quy định hoặc có quy định nhưng chưa chặt chẽ, từ phía ban tổ chức cuộc thi hoặc chính từ các cơ quan quản lý Nhà nước để xử lý những tình huống phức tạp như vậy. Điều này khiến việc ra quyết định từ bỏ vương miện trở nên khó khăn hơn đối với các Hoa hậu.
Chuyện Hoa hậu của Việt Nam không chịu từ bỏ vương miện dù hình ảnh và tên tuổi "trượt dốc" sau nhiều scandal ầm ĩ, phải chăng cũng vì dư luận còn quá dễ dãi bỏ qua mọi chuyện khiến họ không nghiêm khắc với chính mình?
- Tôi nghĩ, điều này có thể là một phần của vấn đề. Trong một số trường hợp, dư luận có thể có xu hướng quá dễ dãi hoặc nhanh chóng quên đi những scandal và vấn đề gây tranh cãi của các Hoa hậu, đặc biệt là khi họ vẫn tiếp tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội hoặc sự kiện. Đây là những điều chúng ta cần quan tâm nhiều hơn vì Hoa hậu không chỉ là biểu tượng sắc đẹp của một cuộc thi, mà còn được xem là tấm gương cho nhiều bạn trẻ trong xã hội.
Tuy nhiên, cũng cần xem xét rằng có nhiều yếu tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến việc quyết định từ bỏ vương miện, bao gồm áp lực từ gia đình, bạn bè, cũng như các hợp đồng và cam kết với các đối tác thương mại. Ngoài ra, có thể có những quy định hợp đồng hoặc điều khoản trong các thỏa thuận liên quan đến việc giữ vương miện mà các Hoa hậu cần phải tuân thủ.
Theo ông, cần thiết phải có những quy định "cứng" về mặt pháp luật để tạo tiền lệ cho sự việc này như thế nào? Cần có những quy định cụ thể về tiêu chí chọn người đăng quang và các hành vi bị cấm sau khi đăng quang ra sao?
- Tôi tin là việc có những quy định "cứng" về mặt pháp luật có thể giúp tạo ra một khung pháp lý rõ ràng và minh bạch, từ đó định rõ trách nhiệm và hành vi được yêu cầu từ các Hoa hậu, bao gồm các quy định về tiêu chí chọn người đăng quang, các điều kiện và yêu cầu mà các ứng viên phải tuân thủ, cũng như các hành vi bị cấm và hậu quả của việc vi phạm các quy định này.
Trong Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đã có một số quy định từ điều 14 đến điều 16 quy định về hình thức, thông báo tổ chức cuộc thi, điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu; hay tại điều 12 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn háo và quảng cáo đã có quy định xử lý vi phạm quy định thi người đẹp, người mẫu, tuy nhiên, những quy định này vẫn chưa đủ cụ thể và bao quát đến các hành vi vi phạm đa dạng hiện nay.
Vì thế, việc có những quy định cụ thể hơn nữa về tiêu chí chọn người đăng quang và các hành vi bị cấm sau khi đăng quang cũng là cần thiết, giúp rõ ràng các tiêu chuẩn và nguyên tắc đạo đức mà các Hoa hậu phải tuân thủ, cũng như tạo ra một cơ sở pháp lý để xử lý các trường hợp vi phạm.
Dù vậy, việc thiết lập các quy định này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, cũng như tránh việc đặt ra quá nhiều hạn chế gây hạn chế sự phát triển và sáng tạo trong cuộc thi Hoa hậu.
Ngoài ra, cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị tổ chức cuộc thi, các cơ quan quản lý nhà nước, và các bên liên quan khác để thực hiện và tuân thủ các quy định này một cách hiệu quả, giúp tăng cường sự minh bạch và đảm bảo tính công bằng trong quá trình tổ chức và quản lý cuộc thi Hoa hậu.
Cảm ơn PGS.TS Bùi Hoài Sơn đã chia sẻ thông tin.
Mới đây, đông đảo khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi nghệ sĩ Vân Dung "tung" mấy câu thơ nói về chuyện "giả dụ" không có Táo Quân - Gặp nhau cuối năm.
PGS.TS Nguyễn Hồng Quang hiện là giảng viên Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng làm việc tại Phòng nghiên cứu Y Sinh tính toán, Trung tâm nghiên cứu Quốc tế về Trí tuệ nhân tạo (BK.AI).
Nguyễn Thị Thu khai rằng do bệnh tật, không biết sống chết ra sao, nên đã dựng kịch bản giả chết trục lợi tiền bảo hiểm đưa cho mẹ.
Trong số 7 cái tên, Bật Mã Ôn chính là danh xưng mà Tôn Ngộ Không căm ghét nhất. Nó là biểu tượng cho một cú lừa cay đắng mà Thiên đình dành Hầu Vương.
Giao thông “Làn sóng xanh” là cụm từ đang hot rần rần những ngày qua khi Hà Nội và TP.HCM đang thực hiện thí điểm. Tại Hà Nội, kết quả ban đầu cho thấy vô cùng khả quan khi hành trình di chuyển trong nội đô đã giảm tới 20-30% thời gian.
Phát biểu tại hội nghị Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lai Châu năm 2025, ông Hà Quang Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, các xã, phường trong tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tiến Thiết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Hòa vừa được điều động, bổ nhiệm vị trí Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội thay thế cho ông Lê Thanh Nam.
“Ông lớn” ngành hàng điều hòa Nhật Bản Daikin chọn TP.HCM để xây dựng tòa nhà trụ sở hoành tráng. Giá trị dự án không được tiết lộ, song tập đoàn khẳng định trụ sở này là cam kết lâu dài của họ tại Việt Nam.
238 đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động của Đại hội.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI hội tụ hơn 2.000 điển hình tiên tiến, trong đó có 5 đại biểu nhỏ tuổi nhất, là những thiếu niên, nhi đồng xuất sắc trên cả nước.
Ông Phạm Tuấn Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Chứng chỉ tiền gửi này được áp dụng với số tiền chỉ từ 10 triệu đồng. Chương trình dự kiến kéo dài tới 31/3/2026.
Bất động sản thương mại tọa lạc trong các đại đô thị quy hoạch bài bản đang trở thành “điểm ngắm” của giới đầu tư, khi vừa đảm bảo dòng tiền khai thác ổn định, vừa sở hữu dư địa tăng giá bền vững. Tại phía Tây Hà Nội, Boutique Collection - dòng sản phẩm giới hạn nằm trong lòng hai khu đô thị Vinhomes, được xem là hình mẫu cho xu hướng này.
Làn đường xe đạp dài gần 6km trên trục Mai Chí Thọ đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2026.
Ngày 23/12, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Công ty DVL Ventures – Hà Vy đã mang Tết sớm đến với đồng bào bằng chương trình “Chợ yêu thương vùng cao Mường É”. Không chỉ là những món quà vật chất, đây là tấm lòng của những người làm báo và các nhà hảo tâm dành cho vùng đất còn nhiều gian khó này.
UBND TP.HCM yêu cầu kiên quyết thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, trì trệ, gây nhũng nhiễu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn năm 2025.
Thành ủy Hà Nội vừa điều động, phân công, chỉ định một loạt các lãnh đạo chủ chốt sở, ngành, phường xã và Chánh Văn phòng UBND TP.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games, Nguyễn Thị Oanh khẳng định thành công không đến từ may mắn. Với cô, mỗi tấm huy chương là kết quả của tình yêu bền bỉ dành cho điền kinh, được nuôi dưỡng qua từng bước chạy và từng buổi tập miệt mài.
Loại cá này có chứa chất béo, chất đạm, axit béo omega, vitamin A rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, hỗ trợ điều trị tim mạch ở người trưởng thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi mọc lên ngày càng nhiều thì đâu đó vẫn có không ít người tìm về chợ phiên - nơi lưu giữ những nét đẹp mộc mạc, đậm hồn quê. Ở xã Trung Nghĩa trước đây (nay là phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), người dân vẫn truyền nhau câu ca thân thuộc: “Chợ Đầu một tháng sáu phiên - Ai ơi nên nhớ chớ quên chợ Đầu”.
Chính phủ Anh đã đề ra kế hoạch cấm luộc tôm hùm và cua sống theo chiến lược phúc lợi động vật mới nhất của mình.
Năm 1995, khi tham gia tổ biên soạn cuốn sách “Sắt son với non xanh, nước biếc”, gồm những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc của các cựu chiến binh Bộ đội Biên phòng sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp gặp đồng chí Đinh Bá Chí, nguyên cán bộ Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nghỉ hưu năm 1987.
TP.HCM yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý các vị trí lối đi tự mở nguy hiểm ngay trong tháng 12 để đảm bảo an toàn chạy tàu.
Yêu thích đặc biệt vẻ đẹp của loài hoa lan, anh Trần Văn Tuấn, sinh năm 1984, khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh/thành phố) trở thành nghệ nhân và làm giàu từ loài hoa đẹp này.
Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng tình trạng ô nhiễm môi trường, ngập lụt, giá cả tăng cao gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
Hàng tấn rác thải, xà bần chất cao 4-5m tràn từ kênh lên lan can cầu Ông Bé, bốc mùi hôi thối khiến người dân xã Bình Hưng khốn khổ.
Nam sinh Nguyễn Văn H., sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, rời nhà đi học từ sáng 15/12 nhưng không trở về. Thi thể của H. vừa được phát hiện tại bãi bồi sông Hồng.
HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện U22 Việt Nam được đề xuất bằng khen Thủ tướng sau HCV SEA Games 33, khép lại năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam.
Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cách xác định khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc làm căn cứ xét điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội.
Thay vì đốt bỏ rơm sau khi thu hoạch lúa như thói quen trước đây, vài năm gần đây, nông dân Đồng Tháp có thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm, trồng nấm rơm, sản xuất phân hữu cơ từ rơm…