Hoa lê rừng bạc triệu xuống phố làm dân Thủ đô mê mẩn

Nguyễn Chương Thứ năm, ngày 13/02/2020 06:00 AM (GMT+7)
Để phục vụ nhu cầu chơi hoa sau mỗi dịp Tết Nguyên đán của người dân Thủ đô, từ nhiều ngày nay, dọc tuyến đường Lạc Long Quân, khu vực chợ hoa Quảng Bá đã xuất hiện hàng trăm cành lê rừng Tây Bắc với giá lên đến cả chục triệu đồng.
Bình luận 0

Video: Hoa lê rừng bạc triệu xuống phố khiến dân Thủ đô mê mẩn.

img

Nếu như hoa đào là loài hoa đặc trưng, truyền thống của người dân vào dịp Tết Nguyên đán, thì hoa lê lại được người dân Hà thành ưa chuộng trong những dịp ra giêng. Trong tiết trời phảng phất mưa xuân, những bông hoa lê trắng bung nở, chồi lộc trên cành cây cổ thụ, khẳng khiu luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ.

img

Ngay từ những ngày đầu năm, dọc tuyến đường Lạc Long Quân, Chợ Hoa Quảng Bá lại được tô thắm bởi sắc trắng tinh khôi từ những cành hoa lê rừng vùng núi Tây Bắc vận chuyển xuống Hà Nội.

img

Hoa lê rừng nở rộ vào giữa tháng 2 đến hết tháng 3 dương lịch nhưng hiện nay, những cành lê ở đầu búp tay mới bắt đầu nhú nụ đã được bày bán.

img

Nhiều người dân đã đến xem, và cố kiếm cho mình một cành lê nhưng hoa lê rừng "kén" người chơi khi giá khá đắt.

img

Những khách sành chơi thường tìm cho được loại hoa lê cổ thụ, thân, cành mốc meo, rêu phong. Những cành lâu năm thường có cả cây sống tầm gửi trên thân cây. Giống như đào thất thốn, đào rừng, cây lê càng già, hoa càng tinh khiết, nảy lộc xanh rờn, mơn mởn sức sống.

img

Để có được nguồn hàng độc đáo, người buôn phải lặn lội vào sâu trong các bản làng, nơi sương mù quanh năm để tìm. Hoa ở các vùng này khá đẹp, bông to, cánh tròn, mỏng tang, xếp dày thành từng lớp. Thân thì thường xù xì, có nhiều dáng độc... Hiện tại, giá bán đối với những tay lê nhỏ giao động từ 100.000 - 500.000 đồng/cành bé. Những cành lê rừng có giá trên 3 triệu thường có tuổi thọ khoảng 3 - 5 năm.

img

Người Hà Nội thích thú chơi hoa lê vì màu trắng tinh khôi, khi cắm tạo được vẻ sang trọng. Ngoài ra hoa lê còn là biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, nên nhiều người dùng những cành nhỏ cắm một bình đặt lên bàn thờ.

img

Thông thường, hoa lê có thể nở trong khoảng từ 10-20 ngày mới phai tàn, với những cành có nhiều nụ, người chơi có thể trưng trong nhà đến 2,3 tháng.

img

Mặc dù giá khá đắt, thực sự “kén” người mua nhưng cũng có những vị khách chịu chơi chỉ để sở hữu một cành mang về trưng rằm tháng giêng. Mỗi ngày đều có những chuyến xe chở hàng chục cành lê từ miền núi về Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem