Hoàng đế Trung Quốc
-
Hoàng đế là bậc đế vương nắm trong tay quyền sinh quyền sát, nhưng thế mà lại có thể chết dễ dàng trong tay đám người tưởng như vô hại là cung nữ.
-
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Hoàng đế Trung Quốc cần làm là đảm bảo giống nòi bằng việc sinh con trai. Vì mục đích này, họ sở hữu hậu cung khổng lồ với rất nhiều phi tần, được chia thành hệ thống cấp bậc đầy đủ.
-
Trong thời kỳ phong kiến Trung Quốc, nhiều gia đình sẽ gửi con gái của họ vào cung, mong rằng con gái sẽ được hoàng đế sủng ái, từ đó, gia đình đổi đời. Tuy nhiên, để lọt vào “mắt xanh” của hoàng đế là điều không hề dễ dàng.
-
Trong lịch sử phong kiến, không ít hoàng đế Trung Quốc có những sở thích đặc biệt. Minh Thế Tông là một trong số đó. Ông rất thích mèo đến mức ban bổng lộc và phong tước hiệu cho 2 con mèo khiến các phi tần ghen tị.
-
Không chỉ là một minh quân hiếm có, cách dạy dỗ con cháu của hoàng đế Khang Hy cũng được người đời ngưỡng mộ.
-
Trong cuộc khai quật vẫn còn tiếp diễn sau hơn 1 thập kỷ, các nhà khoa học đã đem về hơn 20.000 bảo vật khác nhau từ mộ phần hơn 2.000 năm của Hoàng đế Lưu Hạ, bao gồm rất nhiều vàng.
-
Từ xa xưa, các vị Hoàng đế của các triều đại đều có đội thị vệ riêng, thời nhà Thanh gọi là ngự tiền thị vệ. Sau đó, vào năm 1912, sau khi Phổ Nghi thoái vị, những ngự tiền thị vệ đã đi đâu?
-
Từ khi được xây dựng đến nay, Tử Cấm Thành là nơi sinh sống của nhiều triều đại hoàng đế và hậu cung, kèm theo đó là những bí mật khiến nhiều người tò mò.
-
Sau khi hoàng đế băng hà phi tần được chọn sẽ có 3 cách để hợp táng cùng nếu không tình nguyện sẽ có kết cục như thế nào?
-
Điều kỳ lạ là giường hoàng đế chỉ rộng khoảng 1m, lẽ nào đằng sau việc này còn có dụng ý sâu xa nào khác.