Hoàng đế Trung Quốc
-
Khác với nhiều hoàng đế Trung Quốc, vua Khang Hy ở thế kỷ 18 không thích uống thuốc bổ, ghét rượu và thuốc lá.
-
Các hoàng đế với cuộc sống ở Tử Cấm Thành không quá xa hoa như người ta đồn đại.
-
Hoàng đế Trung Quốc nắm trong tay quyền lực và tài lực lớn nhất trong cả nước. Mỗi vị vua có những "kiểu chết" khác nhau nhưng hiếm khi bị chặt đầu.
-
Nhà Tấn được xem là triều đại sản sinh ra nhiều vị Hoàng đế kỳ lạ nhất lịch sử Trung Hoa.
-
Dù có quy định không được dùng tiền trong ngân khố quốc gia nhưng Càn Long vẫn còn vô số cách để lấp đầy hầu bao của mình.
-
Vì lợi ích quốc gia, hoàng đế Khang Hy buộc phải gả công chúa Tề Lam Nhi cho Cát Nhĩ Đan, kẻ thù chính trị của mình.
-
Ngụy Minh Đế, tên thật Tào Duệ, là vị Hoàng đế thứ hai của triều Tào Ngụy trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 226 đến 239, tổng 13 năm.
-
Được thông báo về vụ lở đất ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc khiến 168 ngôi mộ lộ ra, các chuyên gia tức tốc tìm đến nơi ngay trong đêm và vui sướng phát hiện có tới 6 ngôi mộ hoàng đế!
-
Trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, nhà Minh được cho là một triều đại đặc biệt vì có nhiều vị hoàng đế đặc biệt, tính cách kỳ quặc, trong đó có một người vì giận dỗi quần thần mà bỏ thiết triều suốt 20 năm, từ chối gặp mặt quan viên, đến thái tử xin diện kiến ông cũng không tiếp.
-
Sau khi hoàng đế băng hà, nàng bị con trai riêng của chồng ép tuẫn táng theo. Cuộc đời đầy thăng trầm của mỹ nhân đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" A Ba Hợi kết thúc khi nàng mới 37 tuổi.