Hoạt động cầm chừng
-
Nhiều người nộp tiền đăng ký sử dụng dịch vụ tại Câu lạc bộ Smart Fit (tầng 3, tòa nhà B, chung cư 282 Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội) nhưng đơn vị quản lý chỉ hoạt động cầm chừng, khiến khách hàng không thể sử dụng dịch vụ đầy đủ.
-
Nhiều ngành sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh Thừa Thiên Huế như dệt may, xi măng, dăm gỗ, sản xuất điện hoạt động cầm chừng do khó khăn về thị trường, phải cắt giảm lao động.
-
Theo bà Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Nông lâm thuỷ sản, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, ngành gỗ Việt Nam đang khó khăn trong việc đa dạng hoá thị trường xuất khẩu, dẫn đến việc ngày càng phải đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ hơn.
-
Nhà máy nước sạch Vân Canh (đặt tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) đầu tư với số vốn hơn 7 tỷ đồng, được đưa vào khai thác từ tháng 1/2013 nhưng hoạt động cầm chừng không được bao lâu thì “đắp chiếu”, gây lãng phí.
-
Dù hoạt động sôi nổi với nhiều vở diễn đa dạng, nhưng sân khấu kịch TP.HCM vẫn chưa thu hút nhiều khán giả. Một phần loại hình nghệ thuật này bị cạnh tranh bởi các loại hình giải trí khác, một phần bởi chính các vở diễn chưa tạo những điểm khác biệt để đi vào lòng khán giả.
-
Tiếp tục thảo luận về tình hình KT-XH và ngân sách nhà nước sáng nay (2/6), đại biểu Đặng Ngọc Huy (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi) khẳng định tính đúng đắn của Nghị định 67 nhưng khi đi vào cuộc sống còn nhiều hạn chế.
-
Chưa năm nào, danh nghiêp vận tải xe khách lại trong cảnh khó khăn như năm nay.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký Quyết định phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền quản lý, khai thác Cảng Cà Mau.
-
Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao khiến người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp không ít khó khăn. Nhiều hộ chăn nuôi phải hoạt động cầm chừng, giảm số lượng vật nuôi, thậm chí là ngừng nuôi, đợi giá thức ăn bình ổn trở lại.
-
Cho đến nay, đã gần 5 năm sau sự cố môi trường biển do Fomorsa gây ra, nhưng hàng trăm tấn hải sản tồn kho, bốc mùi hôi thối vẫn chưa được tiêu huỷ. Người dân cho rằng, chính quyền địa phương đã quá chậm trễ và thiếu trách nhiệm.