Hội đồng bảo an LHQ
-
Hôm 21/2, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vassily Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ rằng việc phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream là một hành động khủng bố quốc tế và cần phải được giải quyết để tránh "hỗn loạn" trên biển cả.
-
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Donbass gặp rất nhiều khó khăn với việc các lực lượng Nga đã biến Bakhmut thành "đống đổ nát".
-
Vào tháng 9, Ukraine đã thực hiện một cuộc phản công ở khu vực phía đông Kharkov và nhanh chóng giành lại lãnh thổ từ tay quân đội Nga.
-
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông "thất vọng" trước những bình luận gần đây của cựu thủ tướng Đức Angela Merkel liên quan đến các thỏa thuận Minsk mà bà thừa nhận là một phương án để kéo dài thời gian cho Ukraine xây dựng quân đội.
-
Trong nhiều tháng, các lực lượng Nga đã dốc toàn lực, bất chấp tổn thất để đánh chiếm thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine - nơi nhiều nhà quan sát cho là không liên quan về mặt chiến lược.
-
Thông báo "tin vui" từ mặt trận trong bài phát biểu trước quốc dân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quân đội Ukraine đang tiến lên và giải phóng lãnh thổ của nước này khỏi sự kiểm soát của các lực lượng Nga, theo hãng tin Interfax.
-
Moscow cảnh báo rằng nếu nhà máy điện Zaporozhye tiếp tục bị tấn công, một thảm họa hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
-
Kiev sẽ sẵn sàng nếu các lực lượng vũ trang Belarus tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, một phát ngôn viên của Lực lượng Biên phòng Ukraine Ukraine cho biết hôm 4/5.
-
Đức sẽ ủng hộ việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh quân sự NATO, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền Nga bị cáo buộc muốn ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.