Hội nhập

  • Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đứng thứ 37 thế giới và theo nhận định của Quỹ Tiền tệ quốc tế, năm 2023, nước ta sẽ là quốc gia có quy mô kinh tế lớn thứ 35 thế giới.
  • Các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn luôn lưu giữ những giá trị, độc đáo riêng của địa phương. Tuy nhiên trong xu thế hội nhập, các làng nghề ở TP.HCM đứng trước nguy cơ mai một, mất dần chỗ đứng trên thị trường.
  • Người nông dân, doanh nghiệp rất mong Chính phủ cũng như các bộ, ngành có những mô hình, công nghệ chế biến mới để nông dân gắn kết với nhau vượt qua những khó khăn từ CPTPP . Đừng bỏ rơi nông dân, các hộ kinh doanh, hợp tác xã nhỏ, siêu nhỏ trong quá trình hội nhập.
  • Theo cam kết tại Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Việt Nam phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (NK) đường đối với các nước ASEAN kể từ ngày 1/1/2018. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa tự tin để thích nghi với quy định mới.
  • Ngày 20.12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã tổ chức lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2018. Trong số 97 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia có nhiều cái tên quen thuộc với người tiêu dùng như ôtô Trường Hải, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, công ty cổ phần Thành Thành Công….
  • Tháng 1.2019, Hội Doanh nhân trẻ Việt Namsẽ ra mắt app Doanh nhân trẻ VN, với mục tiêu kết nối thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tạo môi trường giao thương cho các hội viên trao đổi thông tin về sản phẩm dịch vụ, liên kết cùng phát triển.
  • Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, ngày 17.8, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là thảo luận, nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.
  • Chưa bao giờ người dân trồng mía và cả các nhà máy đường lại lao đao như hiện nay khi mía chết khô ngoài đồng không có người mua, nhà máy đường hết khả năng chi trả, phải trả tiền mua mía bằng đường, nông dân cũng đành cầm cố sổ đỏ cho những khoản nợ đã vay. Áp lực vô hình của hội nhập đã đè “bóng đen” lên ngành mía đường vốn sẽ chịu tác động nhiều nhất khi những hiệp định thương mại tự do có hiệu lực.
  • Nhờ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng sẽ đạt được 4 yếu tố là nâng cấp cơ sở hạ tầng, quảng bá hình ảnh của thành phố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho doanh nghiệp. Sau APEC 2017, du lịch và vị thế của Đà Nẵng sẽ được nâng cao rất nhiều.
  • Chiều 20/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã tổ chức họp báo giới thiệu về Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC (WEF) năm 2017 sẽ diễn ra tại Huế từ 26 đến 29/9.