Hội Nông dân Đắk Lắk duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường

Thư Anh Thứ bảy, ngày 27/07/2024 15:23 PM (GMT+7)
Hội Nông dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023.
Bình luận 0

Bà Trần Thị Phương Hằng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2023, Hội Nông dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn với nội dung thiết thực gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Hội Nông dân Đắk Lắk duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023.

Thông qua các hoạt động phối hợp tuyên truyền, giáo dục, tập huấn nâng cao kiến thức giữa hai đơn vị đã giúp phần lớn nông dân nhận thức được về nguy cơ ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn và những tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân.

Hiện nay, có 100% cán bộ, hội viên nông dân đăng ký tham gia bảo vệ môi trường, 100% hộ hội viên sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và 100% cơ sở Hội xây dựng mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội Nông dân Đắk Lắk duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Phương Hằng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả công tác phối hợp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 - 2023.

Trong 5 năm, các đơn vị đã phối hợp vận động hội viên nông dân đóng góp trên 51,6 tỷ đồng, hơn 64.400 ngày công và hơn 268.700m2 đất để nâng cấp, làm mới đường giao thông nông thôn; tham gia trồng gần 100.000 cây xanh phân tán trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội Nông dân Đắk Lắk duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường- Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện Dự án "Hỗ trợ mô hình điểm của Hội Nông dân tham gia phân loại, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" trên địa bàn huyện Ea Kar.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk cũng đã phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng và duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội xây dựng được 12 mô hình sản xuất theo hướng an toàn sinh học gắn với chuỗi giá trị nông sản và BVMT; 

Phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng 2 mô hình: "Hội Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại nguồn" tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp; "Hội Nông dân thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải sinh hoạt ở nông thôn" tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar.

Hội Nông dân Đắk Lắk duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường- Ảnh 4.

Ông Hoàng Văn San, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung, những mặt tồn tại, hạn chế. Đồng thời đề xuất, khuyến nghị một số nội dung cần triển khai trong chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn tới.

Ông Hoàng Văn San, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác BVMT, đặc biệt là công tác thu gom, xử lý rác thải tại các địa phương, xử lý chất thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội Nông dân Đắk Lắk duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường- Ảnh 5.

Đại diện đơn vị trực thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk tham gia ý kiến thảo luận về công tác phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT theo thẩm quyền; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về môi trường theo quy định của pháp luật.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu, mô hình tự quản về BVMT; tăng cường triển khai thực hiện các nội dung của Tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn mới…

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2023.

Hội Nông dân Đắk Lắk duy trì trên 187 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường- Ảnh 6.

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018 – 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem