Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp hỗ trợ trên 31.800 hộ vay vốn phát triển kinh tế

Hoàng Hữu Thứ tư, ngày 17/07/2024 16:24 PM (GMT+7)
Sáng 17/7, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội nông dân mở rộng lần thứ IV nhằm đánh giá sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.
Bình luận 0

Trong 6 tháng đầu năm, sản xuất và đời sống nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn có những khó khăn. Nguyên nhân do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình thời tiết, cùng với đó là giá cả một số mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp đầu vào không ổn định, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đầu tư xây dựng còn khó khăn; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tiềm ẩn yếu tố phức tạp, khó lường...

Tuy nhiên, tình hình tư tưởng nông dân trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Nông dân phấn khởi khi Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các cuộc vận động của tỉnh, của địa phương và của Hội phát động.

Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp hỗ trợ trên 31.800 hộ vay vốn phát triển kinh tế- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn thăm và tặng 30 tấn xi măng để làm nhà cho hộ nghèo xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: PV

Trong 6 tháng năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã giải ngân 6 dự án với số tiền 3,5 tỷ đồng, phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác trên 2.420 tỷ đồng cho trên 31.800 hộ hội viên vay phát triển mô hình kinh tế.

Các hỗ trợ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn, tiêu thụ sản phẩm đã góp phần nâng cao hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Nhiều hội viên đã mạnh dạn đưa các cây, con mới vào phát triển kinh tế hộ như: Nuôi lợn thương phẩm xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu; nuôi cá bỗng xã Khánh Thiện; trồng tre Bát độ xã Thượng Bằng La; nuôi ba ba gai ở xã Hưng Thịnh, Trấn Yên…

Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp hỗ trợ trên 31.800 hộ vay vốn phát triển kinh tế- Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Yên bái thăm mô hình trồng ớt ở xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: PV

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái thành lập mới 5 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, xây dựng mới 14 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã và Quỹ Hỗ trợ nông dân. Duy trì hoạt động 54 hợp tác xã, 538 tổ hợp tác....

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều ý kiến đóng góp vào hoạt động của Hội trong thời gian qua cũng như thời gian tới. Theo đó cần có chính sách, hướng dẫn để nông dân tăng giá trị các loại cây đặc sản như khoai sọ nương, măng sặt, sâm Hoàng Sin Cô thông qua việc bảo quản, chế biến thành các loại thực phẩm. Nông dân cũng phản ánh một số loại phân chưa phù hợp với một số loại cây; tình trạng lừa đảo trên không gian mạng...

Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp hỗ trợ trên 31.800 hộ vay vốn phát triển kinh tế- Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái Giàng A Câu dự lễ ra mắt Chi hội nông dân hạnh phúc tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên. Ảnh: PV

Một số HTX dịch vụ trên địa bàn tỉnh kiến nghị, để phát triển sản phẩm OCOP phải gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng phải cấp mã số cho vùng trồng và sản xuất theo hướng hữu cơ. Việc đánh giá các sản phẩm OCOP vẫn còn tràn lan.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Yên Bái đã bầu ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội Nông dân tỉnh Yên Bái phối hợp hỗ trợ trên 31.800 hộ vay vốn phát triển kinh tế- Ảnh 4.

Ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: PV

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn hội viên nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị, các mô hình kinh tế hiệu quả trong nông nghiệp, nông thôn, tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập cho nông dân và đóng góp tích cực trong xây dựng nông thôn mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem