Đại hội VIII Hội NDVN: Hội viên, nông dân Lâm Đồng mong được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ

Văn Long Thứ sáu, ngày 22/12/2023 11:00 AM (GMT+7)
Gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, hội viên, nông dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa tại Lâm Đồng mong muốn cơ quan chức năng, Hội Nông dân các cấp sẽ tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ trong canh tác, chăm sóc, cây trồng, vật nuôi.
Bình luận 0

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 đến 27/12/2023 tại TP. Hà Nội, phóng viên Dân Việt đã trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của một số cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, toàn tỉnh Lâm Đồng đã kết nạp được 28.870 hội viên mới, nâng số hội viên toàn tỉnh hiện nay là 158.429 hội viên, đạt 85,2 % so với tổng số hộ nông nghiệp, hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên đến nay đạt 80%.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Phương Bắc, Hội viên Hội nông dân xã Rô Men (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, xã Rô Men là một xã vùng sâu, vùng xa tại huyện Đam Rông cũng như tỉnh Lâm Đồng. Đây cùng là địa phương có tỷ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số cao, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn nhiều. Người dân địa phương chủ yếu trồng cà phê, sầu riêng và trồng dâu, nuôi tằm.

Hội viên, nông dân Lâm Đồng mong muốn có nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Phương Bắc (giữa) mong muốn có nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân vùng sâu, vùng xa.

"Tôi đã ở đây nhiều năm, tôi nhận thấy việc tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất nông nghiệp cho người dân địa phương rất ít. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, đâu có báo đài để xem. Chính vì vậy, đất sản xuất họ có, nhân lực có nhưng cách làm không đúng, không khoa học thì cũng không phát triển được kinh tế.

Chính vì vậy, tôi mong muốn, sau kỳ đại hội lần này, Hội Nông dân các cấp sẽ tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như hỗ trợ người dân để phát triển kinh tế hiệu quả với nguồn lực sẵn có. Chúc đại hội Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 sẽ diễn ra tốt đẹp", chị Nguyễn Phương Bắc chia sẻ.

Trong khi đó, bà Lương Nữ Hoài Thanh – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Văn (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, hiện nay với sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội thì việc tìm hiểu cách làm hay, hiệu quả để phát triển kinh tế sẽ giúp ích rất nhiều cho người nông dân địa phương. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào Hội nông dân đang gặp nhiều khó khăn.

Hội viên, nông dân Lâm Đồng mong muốn có nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật - Ảnh 2.

Bà Lương Nữ Hoài Thanh cho rằng việc vận động người dân tham gia Hội nông dân đang gặp nhiều khó khăn.

Bà Thanh cho rằng: "Hiện nay, chỉ tiêu kết nạp Hội viên hàng năm cho Hội nông dân cấp cơ sở là khá cao, khó thực hiện. Đa phần, hiện nay người dân họ tiếp cận mạng xã hội để tự tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất, cách làm kinh tế hiệu quả. Chính vì vậy, một câu hỏi mà người dân đặt ra là vào Hội để làm gì? Quyền lợi của họ ra sao sau khi vào Hội.

Người dân cho rằng, quyền lợi chưa rõ nhưng hàng năm phải đóng Hội phí, quỹ Hội. Vì vậy, nhiều người không mấy mặn mà khi được vận động tham gia Hội, việc kết nạp hội viên mới cũng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sau kỳ đại hội, chúng tôi mong muốn xem xét chỉ tiêu kết nạp Hội viên hàng năm giảm xuống, phù hợp với thực tế hiện nay.".

Hội viên, nông dân Lâm Đồng mong muốn có nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật - Ảnh 3.

Trong những năm qua, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều người dân có vốn sản xuất, phát triển kinh tế.

Cũng theo bà Thanh, hiện nay Quỹ Hỗ trợ nông dân tại địa phương vẫn còn thấp, chỉ đáp ứng được một phần nào đó nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế của người dân. Vì vậy, người dân cũng muốn nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân sẽ được tăng lên để nhiều người tiếp cận, vay vốn phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống.

Nói về Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông Bùi Văn Hùng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, hàng năm, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đều kiến nghị địa phương cân đối ngân sách bổ sung cho Quỹ hỗ trợ nông để có vốn hỗ trợ nông dân sản xuất. Tại tỉnh Lâm Đồng, trước đây mỗi năm Quỹ Hỗ trợ nông dân được bổ sung 1 tỷ, năm 2022 được bổ sung 2 tỷ, năm 2023 3 tỷ, trong đó, có huyện thành đã bổ sung được hàng tỷ đồng. Đây chính là nguồn vốn để Hội Nông dân cân đối, hỗ trợ nông dân sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem