Hỗn chiến ở TP.HCM, một người bị chém chết

Thứ bảy, ngày 05/12/2020 17:27 PM (GMT+7)
Cầm hung khí xông vào nhà đối thủ, nhóm của Bảo chém chết nam thanh niên 21 tuổi.
Bình luận 0

Chiều 4/12, Công an quận 11 cho biết đơn vị đã bàn giao nhóm người liên quan vụ án mạng ở phường 13 cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

Hỗn chiến ở TP.HCM, một người bị chém chết - Ảnh 1.

Bốn người liên quan vụ án. Ảnh: T.L.

Cảnh sát xác định khuya 28/11, Hồ Long Kiệt (28 tuổi, ngụ quận 11) cùng nhóm bạn ngồi nhậu ở đường Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11.

Khi băng qua đường, Kiệt suýt bị Huỳnh Thái Bảo (26 tuổi) chạy xe máy tông trúng. Bảo không xin lỗi mà nẹt pô rồi chạy vào nhà Nguyễn Chế Cương (25 tuổi, ở gần đó).

Bực tức vì chuyện này, Kiệt cầm 3 thanh sắt đưa cho Lưu Tài Trí, Lâm Văn Trọng (cùng 21 tuổi, ngụ quận 11) đi giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc đuổi đánh Bảo, nhóm của Kiệt gây thương tích cho Huỳnh Hữu Hậu (18 tuổi).

Nửa giờ sau, Bảo cùng 3 người khác cầm hung khí xông vào nhà Kiệt. Trong lúc hỗn chiến, Lâm Văn Trọng bị thương nặng rồi tử vong tại bệnh viện.

Được sự vận động của cảnh sát, các nghi phạm lần lượt ra đầu thú.

Lê Trai (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem