Huyện Chư Sê
-
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê đã lên tiếng về việc đơn vị này thông báo tạm dừng cung cấp trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai).
-
Thời gian qua, PC Gia Lai đã nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, tập trung mọi nguồn lực để đầu tư lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện với chất lượng ổn định, an toàn, tin cậy, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
-
Hoa hòe là một loài dược liệu được trồng chủ yếu ở miền Bắc và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Do vậy, cách đây 3 năm, ông Đào Tiến Tình đã mang cây hoa hòe vào huyện Chư Sê (Gia Lai) để trồng và có được thành công bước đầu.
-
Quyết tâm canh tác nông nghiệp theo hướng hữu cơ, ông Nguyễn Tấn Lục (trú tại xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã gặt hái được thành công khi chất lượng cây trồng được ổn định và cho thu nhập cao mỗi năm.
-
Căn bệnh chết nhanh chết chậm đã khiến nông dân trồng hồ tiêu ở Gia Lai lao đao dẫn đến phá bỏ vườn cây. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Lục (huyện Chư Sê) vẫn sống khỏe với loại cây được mệnh danh với là "vàng đen" nhờ canh tác theo hướng hữu cơ.
-
Nhiều hộ dân trong tỉnh Gia Lai đã chọn mô hình đa canh trên cùng một diện tích nhằm phát huy lợi thế của đất, tận dụng tốt nhất nguồn nước tưới, dinh dưỡng và phân bón. Mô hình thay thế độc canh bằng đa canh này giúp tạo nguồn thu nhập ổn định, giảm thiểu rủi ro khi giá nông sản biến động.
-
Nhận thấy những lợi thế ở địa phương và nắm bắt nhu cầu của thị trường, anh Đào Duy Hiệp (trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã mày mò, tìm hiểu và bén duyên với công việc trồng sả để chiết xuất tinh dầu xả.
-
Nhờ trồng cây ăn quả, trong đó có trồng sầu riêng, trồng chanh dây, trồng nhãn và tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Gia Lai đã đổi đời, trở thành tỷ phú.
-
Sau nhiều năm gắn bó cùng cây hồ tiêu, ông Nguyễn Đức Thắng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH một thành viên An Thắng Gia Lai (thôn Mỹ Phú, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã tạo ra vườn hồ tiêu xanh Srilanka cho thu hoạch quanh năm.
-
Sau khi được Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) hỗ trợ dê sinh sản, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã có điều kiện phát triển và vươn lên thoát nghèo.