Huyện Đạ Tẻh
-
Theo anh bạn đồng nghiệp ở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng cho biết: Những năm gần đây, có 45.000 người dân tộc Tày, Nùng, hơn 5.000 người người Mông, Dao từ các tỉnh phía Bắc đến Lâm Đồng. Cả tỉnh có 40 dân tộc thì người Tày, Nùng đứng thứ 3 sau nguời Kinh và người Cơ Ho.
-
Bằng tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm và luôn tìm những hướng đi mới để phát triển kinh tế, anh Lê Ngọc Ba (40 tuổi) trú tại thôn 5, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đã tiên phong mang mô hình nuôi cá dưới tán cây sầu riêng...
-
Chỉ sau 3 năm đưa vào trồng và chăm sóc, mô hình trồng vú sữa Hoàng Kim của trang trại VHC Farm tại xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) đã cho thu nhập với hiệu quả rất cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho địa phương.
-
Giờ đây, muôn hoa đua nở khoe sắc khắp các tuyến đường hoa kiểu mẫu trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Tuyến đường hoa nông thôn mới do Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đạ Tẻh phát động, xây dựng, duy trì, nhân rộng...
-
Năm 2007, từ dự án hỗ trợ giống cây trồng của xã, anh Đỗ Thanh Hải và một số hộ dân thôn Hương Vân, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) được dự án Winrock hỗ trợ giống tre Mạnh Tông trồng thử nghiệm, mỗi hộ nhận được 10 gốc.
-
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn tại xã Đạ Pal (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đã bị ngập cục bộ, hàng chục ha dâu tằm và ao nuôi cá của người dân bị nước cuốn trôi sau trận mưa lớn kéo dài tại địa phương.
-
Theo lời hẹn vào một ngày tháng 3 nắng đẹp, chúng tôi ghé thăm vườn ổi của gia đình anh Nguyễn Hữu Trường – thành viên Hợp tác xã (HTX) trái cây Mỹ Đức (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng), người được biết đến với biệt danh là Trường ổi nhờ giống ổi TA 036 trên triền đồi của gia đình anh.
-
Từ việc nhận định được thị trường hoa lan giả hạc đột biến đi xuống, anh Nguyễn Văn Thư (37 tuổi, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) đã chuyển sang nuôi rắn ráo trâu. Với hàng ngàn con rắn dài nuôi trong trang trại, anh Thư nuôi đến đâu, bán hết đến đó với giá 400-450.000 đồng/kg.
-
Với đặc tính dễ phân hủy và có thể xử lý đơn giản thành phân bón cho cây trồng của rác thải hữu cơ, hiện nay, Hội Nông dân xã Quốc Oai và Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai mô hình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình đạt hiệu quả cao.
-
Thuở ấy, những người con của đất Thừa Thiên Huế, Quảng Trị vào Ðạ Tẻh (Lâm Ðồng) lập nghiệp với bao nhiêu nỗi niềm da diết nhớ quê hương. Họ mang theo tiếng nói, mang theo câu hát, mang theo tấm lòng của những người xa quê và cũng không quên mang theo những hạt giống mai vàng là sứ giả báo hiệu mùa xuân về.