Huyện Đắk Đoa
-
Hàng trăm ha lúa nước tại huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) đang trong giai đoạn trổ bông, làm đòng bỗng cạn nước, có nguy cơ mất trắng. Nhiều nông dân ngậm ngùi cắt lúa non về làm thức ăn cho bò.
-
Ngày 9/8, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã bắt giám đốc một công ty xây dựng ở Gia Lai đến Đắk Lắk lừa 6 chiếc xe mang đi bán điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Trồng loài cây được coi là thần dược cho bệnh gan, anh nông dân Gia Lai đợi thu hàng trăm triệu đồng
Cách đây 2 năm, anh Đinh Văn Túc (thôn 3, xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) đưa cây xáo tam phân về trồng trên diện tích 9 sào. Theo ước tính của anh Túc, 1 sào xáo tam phân mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí đầu tư. -
Gia Lai: Vùng đất từng có chuyện đổi 1 con heo béo mới được 1 tấm thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ba Na
Bà Mlốp – Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp và dệt thổ cẩm xã Glar, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) là người phụ nữ đầu tiên giữ "hồn" và nối dài sợi thổ cẩm của dân tộc Ba Ba ở địa phương này. -
Cụ Dach (105 tuổi, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), người được xem là “báu vật sống” trên mảnh đất Tây Nguyên với thể loại sử thi của dân tộc Jrai và dân tộc Banar. Điều đáng ngạc nhiên, dù đã trải qua hơn 100 mùa rẫy nhưng cụ vẫn minh mẫn, ngân nga từng khúc hát sử thi và đan gùi mang đi bán.
-
Từ chỗ là hoa dại ven đường, loài ngũ sắc qua bàn tay con người đã thăng hoa thành cây cảnh bonsai. Trào lưu chơi cây bonsai hoa ngũ sắc ở tỉnh Gia Lai đang dần thành hình rõ nét hơn khi số lượng người chơi ngày một tăng.
-
Sau nhiều tháng nghiên cứu, ứng dụng quy trình ươm giống lan rừng hoàng nhạn tháng 8 theo phương pháp nuôi cấy mô, mới đây, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh Gia Lai đã nhân giống thành công loài lan quý hiếm này.
-
Chiều 5/7, ông Phạm Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết đã có 24 trường hợp (15 gia đình) tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) được đưa đi cách ly do có biểu hiện sốt, viêm họng.
-
(GLO)-Sau nhiều năm gắn bó với cây chanh dây, cây hồ tiêu, năm 2019 anh Phạm Văn Diển (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) quyết định chuyển đổi sang trồng cây măng tây xanh để cải thiện kinh tế gia đình.
-
Sau nhiều năm gắn bó với cây chanh dây và hồ tiêu, năm 2019, anh Phạm Văn Diển (thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) quyết định chuyển đổi 8 sào trồng măng tây để cải thiện thu nhập. Mỗi ngày, anh Diển thu 4-5 triệu đồng từ vườn măng tây.