Huyện Đất Đỏ
-
Thời gian gần đây, một số trang trại, hợp tác xã (HTX), hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gặp phải bệnh vi bào tử trùng khiến ao tôm mất trắng, nông dân thiệt hại hàng tỷ đồng.
-
Ở một nơi của Bà Rịa-Vũng Tàu, dân trồng thứ cây tốt um tùm, đào lên củ to dài, có bao nhiêu bán hết
Nông dân xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã gắn bó và phát triển thành công cây khoai mài (cây củ mài) trồng trên vùng đất cát, đem lại thu nhập cao và ổn định cuộc sống gia đình. -
Trong quá trình đánh bắt hải sản, ngư dân thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chủ động thu gom rác thải ngoài biển, đưa vào bờ để xử lý chứ không xả trực tiếp xuống biển như trước.
-
Ông Lê Trọng Nghĩa có 14 ao nuôi tôm công nghệ cao ở xã Lộc An (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Từng một thời nổi tiếng là nông dân xuất sắc trong nuôi tôm (năm 2019) nhưng năm nay ông Nghĩa cũng không trụ nổi khi giá tôm liên tục lao dốc kể từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay.
-
Khu du lịch Đèo Nước Ngọt toạ lạc tại mũi Kỳ Vân, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cách trung tâm thành phố Vũng Tàu khoảng 25km, cách chợ Phước Hải 4km.
-
Hơn 1 tháng qua, giá tôm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh. Ông Lê Trọng Nghĩa (ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, giá tôm thẻ chân trắng loại 40 con/kg có giá 160 ngàn đồng/kg (tăng 40 ngàn đồng/kg so với thời điểm đầu tháng 10/2023).
-
Bà con nông dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bước vào thu hoạch nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu, nhãn bắp cải đầu vụ. Thời tiết tương đối thuận lợi, sản lượng nhãn và giá nhãn tăng cao, người trồng nhãn phấn khởi.
-
Trang trại nuôi lươn không bùn trong bể xi măng của ông Nguyễn Duy Tân, ấp 3, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hiện có 180 hồ nuôi với khoảng 300.000 con lươn...
-
Nuôi lươn không bùn dày đặc kiểu mới của anh nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu, lời 2 tỷ, nhiều người tới xem
Cải tiến thành công mô hình nuôi lươn không bùn, không dùng giá thể trong bể xi măng, ứng dụng công nghệ nước xả tràn, anh Trần Tấn Giang (sinh năm 1977, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) có doanh thu hơn hai tỷ đồng mỗi năm. -
Cây khoai môn đã gắn bó với người dân xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đến nay đã được gần 20 năm...Những năm gần đây, giá các loại cây trồng khác bấp bênh nên có thêm nhiều hộ nông dân trong xã đã chuyển sang trồng khoai môn lấy củ.