Huyện lý nhân
-
“Liều” đến mức bỏ ra 1,5 tỷ đồng để theo nghề “nuôi” nấm đông trùng hạ thảo, đến nay anh Nguyễn Trọng Bằng (SN 1982) xã Công Lý, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) đã thành công bước đầu. Anh vinh dự được bình chọn là 1 trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu của cả nước đạt danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021”.
-
Từ nhiều năm nay, đặc sản chuối ngự Đại Hoàng còn được mệnh danh là chuối tiến Vua, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam được nhiều người chọn mua làm quà biếu, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay do thời tiết bất thuận, sản lượng chuối ngự giảm mạnh, khiến mặt hàng này rất khan hiếm.
-
Nông dân tại Hà Nam nhờ có sự hỗ trợ của doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã mạnh dạn trồng dưa lưới, mỗi năm thu hàng chục triệu đồng.
-
Báo DÂN VIỆT.VN đã trải nghiệm mô hình nuôi ốc nhồi đặc sản khá độc đáo của anh nông dân Nguyễn Huy Đức (SN 1992), thôn 3, xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), Anh Đức nuôi ốc nhồi như chơi mà mỗi năm lời hơn nửa tỷ đồng.
-
Lý Nhân là một trong những huyện của tỉnh Hà Nam có xuất phát điểm thấp nên nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Sau 10 năm nỗ lực, huyện Lý Nhân đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Hà Nam về đích nông thôn mới.
-
PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản TƯ đã kể lại câu chuyện xúc động khi ông thực hiện ca mổ đẻ cho sản phụ Nguyễn Thị Liên (huyện Lý Nhân, Hà Nam) - người bị ung thư giai đoạn cuối.
-
Sau 3 năm bị ảnh hưởng thiên tai, người dân xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (Hà Nam) bất ngờ được tận thu vụ roi trái mùa đắt đỏ. Bình quân mỗi nhà thu từ 20 đến 30 triệu đồng tiền bán quả roi. Có nhà thu được hàng trăm triệu đồng, cả xã Hòa Hậu ước toàn vụ roi năm nay thu gần 10 tỷ đồng.
-
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu Trung ương, địa phương và nhân dân về dự lễ hội Phát lương Đức Thánh Trần, Công an tỉnh Hà Nam bố trí thường trực tại 15 điểm chốt trong và ngoài khu vực tổ chức lễ hội để phục vụ trực tiếp công tác đảm bảo ANTT, ATGT.
-
Một nồi cá kho đúng chất Vũ Đại thường từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Giá cao là vậy nhưng nhiều người dân trong làng tỏ ra lo lắng nguy cơ mất nghề phần vì bị sao chép công thức kho, cá kho Vũ Đại giả; phần vì thế hệ trẻ trong làng không mấy mặn mà với nghề như trước...
-
Từ lâu khúc cá kho tộ “làng Vũ Đại” đã nổi tiếng khắp nơi và là món ngon không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình. Ăn một miếng mà đủ cả vị thơm của cá, ngậy của thịt mỡ, vị cay cay của riềng, vị chua của chanh, chay, khế... Nhất là ngày Tết, ăn cá kho tộ với bánh chưng, cơm nóng thì quả là sự kết hợp tuyệt mỹ...