Huyện Mỏ Cày Bắc
-
Hiện tại, chị Tuyết, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đang nuôi 800 con chim trĩ đỏ, chim trĩ xanh các loại. Chị thu hoạch từ 80 - 100 trứng chim trĩ/ngày. Giá bán trứng chim trĩ là 10.000 đồng/quả nếu mùa về ấp và 7.000 đồng/quả phục vụ ăn uống, lợi nhuận 500 ngàn đồng/ngày từ việc thu hoạch trứng.
-
Bằng sức trẻ và sự kiên trì, anh Dương Tấn Lợi, 33 tuổi, ngụ tại Tổ nhân dân tự quản số 4, ấp Phú Mỹ, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) đã gắn bó cùng công việc sản xuất và kinh doanh cây mai kiểng (mai vàng) cũng như trồng gốc nguyên liệu để bán cho người dân làm cây giống được trên 10 năm.
-
Ông Nguyễn Văn Truyền, 48 tuổi, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 7, ấp Tân Hòa Trong, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) gắn bó công việc nuôi rắn (ri cá và ri voi) hơn 5 năm, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
-
Hơn 15 năm, ông Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1955, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 13, khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Mỹ Trung (huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đã trồng cây ca cao xen trong vườn dừa.
-
Ông Lê Văn Đờn (sinh năm 1970), ở ấp Đông An, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), có hơn 30 năm gắn bó với công việc hái dừa thuê. Người thuê trả công cho ông 5 ngàn đồng/chục; gom hay lượm dừa thì trả 3 ngàn đồng/chục.
-
Hơn 7 năm gắn bó, phát triển mô hình nuôi dế thương phẩm, anh Đặng Đình Quyền (trại dế Bảo Ngân), ấp Chợ Xếp, xã Tân Thanh Bình, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) thành công khi tìm đầu ra ổn định, tạo nguồn thu nhập kinh tế cao nhờ bán dế thịt, chế biến thực phẩm từ con dế.
-
Đó là mô hình trồng bông giấy (cây hoa giấy) của ông Nguyễn Văn Nhì-còn gọi là ông Năm Nhì, ở ấp Đông Lợi, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc. Ông Nhì là thành viên của Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre).
-
UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn dịch bệnh sâu đầu đen gây hại vườn dừa lây lan trên diện rộng.
-
Nông dân Hà Văn Khị sinh năm 1954, ông sinh sống tại ấp Phú Thạnh, xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) bất ngờ vươn lên thoát nghèo, làm giàu bằng mô hình trồng hoa giấy-loài hoa vốn chỉ có màu sắc mà không có mùi thơm...
-
Qua sông Hàm Luông đến xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), hỏi bất cứ người dân chung quanh nơi đây, ai cũng biết ông Tư Lượm hay ông Tư chuột vì ông nổi tiếng với nghề săn chuột dừa và săn chuột... trên cây.