Huyện tân phước
-
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đến giữa tháng 4/2022, nông dân địa phương đã thu hoạch dứt điểm 470 ha khoai mỡ, đạt 100% diện tích. Nông dân đạt tổng thu trên mỗi ha từ 250 - 300 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, người trồng khoai mỡ đạt lợi nhuận ròng từ 50%...
-
Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đã tìm ra nhiều giống cây phù hợp để thay thế các diện tích khóm, khoai mỡ đã già cỗi, mang lại lợi nhuận kinh tế cao. Trong số cây trồng đó có mô hình trồng mãng cầu xiêm Thái lưỡng tính.
-
Nhờ tháo chua, rửa phèn thành công, anh nông dân Lê Chí Thanh (xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnhTiền Giang) đã cải tạo hơn 8ha đất phèn để trồng dừa đỏ Mã Lai.
-
Với 32 hồ nuôi lươn không bùn, ông Đoàn Văn Phú (xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) nhàn nhã thu lời mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
-
Ngán trồng khóm (dứa) với giá bán bấp bênh, ông Lê Chí Thanh (xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cải tạo hơn 8ha đất phèn để trồng dừa xiêm lùn Mã Lai và thu về mỗi năm tiền tỷ.
-
Ban đầu, chỉ với mục đích nuôi làm kiểng 2 con chồn hương, chị Phan Lê Thúy Vi (trú xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đã gầy dựng đàn chồn hương sinh sản. Nhờ mô hinh nuôi chồn hương sinh sản, chị Thúy Vi lãi ròng gần 200 triệu đồng/năm.
-
Chỉ mất 70 triệu đồng làm nhà lưới cho khu vườn trồng cây mãng cầu xiêm, ông nông dân Nguyễn Văn Nhàn (xã Thạnh Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) thu 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Với mô hình trồng cây đa tầng, cụ thể là vườn trồng 3 tầng câu: Khóm, mít và mai vàng trên cùng một diện tích, ông Lê Văn Út Thảo (xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) đang giàu lên.
-
Trong những ngày đầu năm Tân Sửu, nông dân trồng mít Thái tại tỉnh Tiền Giang hết sức phấn khởi bởi mít Thái đang có giá, giá mít Thái lại tăng cao mang lại thu nhập cao cho bà con.
-
Ông Nguyễn Đăng Khoa, ở phường 5, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là chủ 2 trang trại trồng kiểng “khủng” độc đáo, quy mô lớn ở vùng ĐBSCL, nhiều cây cổ thụ, trong đó có cây Vạn niên tùng có giá trị đến hàng tỷ đồng