Huyện Thiệu Hóa
-
Gia đình bà Phùng Thị Ngọ (SN 1966, ở tiểu khu 5, thị trấn Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã xây dựng, phát triển thành công mô hình nuôi chim đà điểu với số lượng lớn nhất xứ Thanh. Hiện đàn điểu phát triển khỏe mạnh, cho thu nhập cao và ổn định hằng năm.
-
Trước thềm năm học mới, nhiều trường học tại xã Thiệu Công (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang thấp thỏm lo âu trước tình trạng xuống cấp, thiếu phòng học.
-
Ngày 31/3, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.
-
Mô hình nuôi "thập cẩm", trồng "lung tung" được ông Lê Bá Dũng, thôn 3, xã Thiệu Vân (thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xây dựng ở hơn 3 ha đất lúa kém hiệu quả. Tại đây, ông xây chuồng nuôi lợn, nuôi bò, nuôi gà, nuôi ếch, nuôi cá,…và trồng các loại cây ăn trái.
-
Nhận thấy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa có cơ sở làm tỏi đen tốt cho sức khỏe, chị Hoàng Thị Loan, xã Thiệu Đô-nay là thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn làm thứ tỏi này.
-
Thời gian qua, UBND huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi hơn 643 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình như nuôi ốc nhồi, nuôi cá chép lai, trồng dưa kim hoàng hậu, nghệ, bí xanh,… Nhờ đó, nhiều hộ nông dân đã thu lợi hàng trăm triệu đồng/ha.
-
Trên đường đi làm về nhà, nam thanh niên mới mở tiệm cắt tóc, xăm hình nghệ thuật bị nhiều đối tượng chặn đường dùng gậy gỗ, đầu có đinh đánh dẫn tới tử vong.
-
Chợ Lạng họp ngay trên con đường trước đình làng, dưới gốc cây đa làng. Ngay từ sáng sớm mùng 4 Tết, trời mưa phùn, lành lạnh, nhưng chợ đã rất đông người. Người đi lại tấp nập, vui như trẩy hội...
-
Ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất thì tôi được gọi là thầy - thầy Lê Bá Thự. Nhưng hồi tôi dạy học ở làng, các học viên lớp học bổ túc văn hóa của tôi họ gọi tôi là “thằng” - “thằng Thự”. Toàn là bậc cha chú của tôi cả mà. Chả lẽ bố tôi lại đi gọi tôi là “thầy”...
-
Đà điểu-giống chim khổng lồ, to nhất thế giới đang được ông Đào Đức Thủy (tiểu khu 5, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nuôi cho ăn các loại cỏ, hạt ngũ cốc, đạm động vật…. Từ nguồn thức ăn sẵn có, chim đà điểu lớn nhanh, giá bán chim giống, chim thịt ổn định…gia đình ông Thủy thu lời 500 triệu đồng/năm.