Huyện Trà Cú
-
Tọa lạc tại ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, Di tích kiến trúc Lưu Cừ II được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia vào năm 1990, với loại hình Di tích khảo cổ học.
-
Di tích Lưu Cừ II là một phế tích kiến trúc tôn giáo Bà La Môn, thuộc văn hóa Óc Eo được xây dựng vào những thế kỷ đầu sau công nguyên và tồn tại trong một thời gian dài của Vương quốc Phù Nam. Di tích tại ấp Lưu Cừ II, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Việc khai quật khảo cổ được tiến hành...
-
Gặp gỡ, trao đổi với anh Phạm Thanh Nhiên, Bí thư Chi Đoàn ấp Giồng Nổi, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) được biết, khu vườn rộng 6 công đất vườn trồng ổi Ruby cho hiệu quả kinh tế cao, mỗi tháng thu nhập hàng chục triệu đồng...
-
Gần 1 tháng nay, cá lóc thương phẩm tại tỉnh Trà Vinh dao động từ 50.000 – 52.000 đồng/kg giúp người nuôi lãi đậm, nhưng ngành chức năng khuyến cáo không ồ ạt mở rộng diện tích.
-
Tuổi đã ngoài 60 nhưng ông Đỗ Văn Cón, hội viên Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Ngã Ba, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) vẫn miệt mài lao động sản xuất, đầu tư mô hình nuôi dơi lấy phân, nuôi lươn không bùn, thu nhập hàng năm trên 140 triệu đồng.
-
Hàng trăm hộ nuôi cá lóc ở Trà Vinh đang bị lỗ nặng vì giá thức ăn tăng cao, trong khi đầu ra hạn chế.
-
Nói về những chiếc xe đạp tre độc đáo, đang được các cơ sở kinh doanh du lịch ưa chuộng, ông Trì Cảnh, ấp Trà Tro B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) chính là “cha đẻ” của những chiếc xe đạp tre độc đáo này...
-
Sáng 22/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, nối tiếp Chương trình "Chuyến xe vạn nghĩa tình" hỗ trợ nhân dân trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Công an tỉnh An Giang đã trao tặng cho người dân tỉnh Trà Vinh hơn 15 tấn lương thực.
-
Hàng nghìn hộ nông dân ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã chuyển đổi 657 ha đất chuyên trồng mía đường sang trồng cỏ nuôi bò. Đây là mô hình chuyển đổi vừa dễ sản xuất vừa cho thu nhập ổn định với mức từ 170 – 200 triệu đồng/ha /năm.
-
Trong hơn một năm qua, phong trào nuôi lươn không bùn thương phẩm, nuôi lươn sinh sản ở xã An Quảng Hữu (huyện Trà Cú, tỉnh Sóc Trăng) phát triển khá mạnh. Hộ ông Đinh Văn Ngộ, ấp An Tân, xã An Quảng Hữu - người đi đầu trong phong trào nuôi lươn không bùn thương phẩm...