Huyện Trảng Bom
-
Ông Trương Hùng Dũng, ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đang nuôi 400 con bò. Đàn bò đông đúc đó, ông Dũng chưa bán con nào mà đã "lời" gần 1 tỷ đồng. Vậy, số tiền gần 1 tỷ đồng mà ông Dũng "có được" đó ở đâu ra?
-
Việc trồng xen canh giữa cây điều và cây ca cao giúp tăng thu nhập gấp đôi, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho nhà nông.
-
Với 22 hồ đang nuôi lươn, 180 hồ đang xây dựng, dự kiến quy mô khoảng 4 triệu con lươn mỗi lứa vào cuối năm nay, ông Nguyễn Thanh Lập (ấp An Bình, xã Trung Hòa) được đánh giá là hộ nuôi lươn lớn nhất, hiệu quả nhất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
-
Không chỉ mạnh với đàn lợn và gà lớn nhất nước, Đồng Nai còn có tổng đàn chim cút quy mô lớn với 6,6 triệu con. Ông Nguyễn Hồng Thành - nông dân xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) nuôi chim cút hơn 10 năm, cho hay: Chim cút tuy không mang lại thu nhập cao như những vật nuôi khác nhưng dễ chăm sóc và thị trường ổn định.
-
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú An Lành xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
-
Cứ vào mùa mưa là thời điểm một số người dân vùng đồi đá ở các xã Gia Kiệm, Quang Trung (huyện Thống Nhất), xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) rủ nhau đi “săn” ốc núi, kiếm thêm thu nhập.
-
Anh Nguyễn Thanh Quang (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê nhà phát triển mô hình trồng rau hữu cơ khép kín kết hợp với mô hình chăn nuôi trang trại khoảng 3 năm nay.
-
Năm 2010, khi bắt tay vào thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) việc nâng cấp các tuyến đường giao thông được xem là mục tiêu hàng đầu của xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất và sinh hoạt. Nhưng do ảnh hưởng đến quyền lợi, nhiều hộ gia đình đã không tích cực hưởng ứng.
-
Ngày 4/5/2019, UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã ban hành Quyết định 1981/QĐ-UBND công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Đồi 61, huyện Trảng Bom. Như vậy, dịch tả lợn châu Phi đã chính thức Nam tiến.
-
Sau khi đi du học ngành ẩm thực bên Malaixia về được ít lâu chàng trai trẻ 8X Trần Thanh Nghị về quê xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đào ao nhân nuôi cá rồng-loài cá được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam và được mệnh danh là "cá vua" với giá bán hàng triệu đồng mỗi con.