Huyện uỷ

  • Năm 2014 là năm đầu tiên Báo NTNN phối hợp với huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tổ chức Hội chọi trâu 2014 trên địa bàn Hà Nội. Trước ngày khai hội, phóng viên NTNN có cuộc trao đổi với ông Ngọ Duy Hiểu- Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ.
  • Ngay ở lần đầu tiên tổ chức, Hội chọi trâu Báo NTNN- Phúc Thọ 2014 đã thu hút sự chú ý của rất nhiều chuyên gia sành sỏi trong nghề. Mặc dù vậy, giải mã câu hỏi: “Ông trâu” nào sẽ đăng quang?” lại không phải chuyện dễ.
  • Chồng đi làm về phát hiện vợ đã treo cổ tự tử, mặc dù ngay lập tức nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.
  • Phiên tòa được dư luận đặc biệt quan tâm bởi các bị cáo nguyên là lãnh đạo địa phương nhưng lại bị tạm hoãn do thiếu một số thủ tục pháp lý.
  • Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế điều khiển xe biển xanh của Huyện ủy Đam Rông (Lâm Đồng) đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
  • Đây là lần đầu tiên Báo Nông Thôn Ngày Nay và UBND huyện Phúc Thọ (TP.Hà Nội) phối hợp tổ chức một hội chọi trâu, với 32 trâu đã được tuyển chọn.
  • Lần đầu tiên Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) phối hợp với UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tổ chức Hội chọi trâu Xuân 2014. Đây là một nét văn hóa mới ở địa phương, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia, gây dựng được phong trào nuôi trâu chọi tại nơi đây.
  • Dịp Tết Nguyên đán năm 2014, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Cần Thơ phối hợp với Huyện ủy - UBND huyện Phong Điền tổ chức Tết Quân Dân với chủ đề “Lực lượng vũ trang TP.Cần Thơ về với cội nguồn, chung sức xây dựng nông thôn mới”.
  • Huyện ủy Đông Hòa cho biết đã ra quyết định kỷ luật khiển trách cấp ủy chi bộ khu phố Phú Hòa (xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa); khai trừ Đảng đối với bà Lê Thị Nhị (chi ủy viên chi bộ khu phố)...
  • Theo UBKT Huyện ủy Đông Hòa, trong quá trình cấp phát gạo cứu đói cho dân, Chi ủy khu phố Phú Hòa đã đồng tình để lại 400 kg gạo cứu đói để bán lấy tiền, tu sửa nhà văn hóa khu phố; cấp phát gạo cứu trợ và cứu đói không đúng đối tượng.