IS xác nhận đã chặt đầu con tin người Croatia

Hồng Hà (Theo Reuters) Thứ năm, ngày 13/08/2015 17:32 PM (GMT+7)
Lần đầu tiên IS chặt đầu một con tin phương Tây nhưng không tung đoạn video gây sốc lên mạng.
Bình luận 0

Ngày 13.8, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã công bố một đoạn băng ghi âm trên mạng tuyên bố rằng chi nhánh IS ở Ai Cập đã chặt đầu con tin người Croatia, sau khi bức ảnh chụp một thi thể mất đầu xuất hiện trên mạng vào ngày hôm trước.

Bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Twitter này đã làm dấy lên những đồn đoán rằng con tin người Croatia này đã bị IS chặt đầu sau khi thời hạn 48 giờ đồng hồ mà IS đưa ra trôi qua mà chính phủ Ai Cập không đáp ứng yêu cầu của chúng là “phóng thích toàn bộ nữ tù nhân trong các nhà tù Ai Cập”.

img

Hình ảnh ghê rợn về vụ chặt đầu được tung lên Twitter

Sau khi bức ảnh chụp thi thể bị chặt đầu trên sa mạc cùng lá cờ IS này xuất hiện trên mạng, Bộ Ngoại giao Ai Cập cho hay các lực lượng an ninh của họ vẫn “chưa có thông tin xác nhận” về vụ chặt đầu.

Tuy nhiên, IS đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại con tin này bằng cách tung ra một đoạn băng ghi âm, trong đó có đoạn: “Tại tỉnh Sinai, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã giết chết con tin người Croatia, nước tham gia vào cuộc chiến chống IS, sau khi thời hạn chót trôi qua, và cả chính phủ Ai Cập lẫn Croatia đã bỏ rơi anh ta”.

Đây là lần đầu tiên phiến quân IS ở Ai Cập hành hình một con tin phương Tây. Khác với những lần hành hình khác, lần này IS không tung ra đoạn video quay cảnh chặt đầu ghê rợn, mà chỉ xác nhận vụ xử tử thông qua đoạn ghi âm.

img

Đây là lần đầu tiên IS chặt đầu con tin phương Tây nhưng không tung video lên mạng

Các chuyên gia phân tích nhận định rằng đây là sự thay đổi trong chiến lược của IS, sau khi tên trùm Baghdadi ra lệnh cấm thuộc cấp của mình tung lên mạng những đoạn video chặt đầu con tin vì sợ “làm ảnh hưởng đến hình ảnh” của tổ chức khủng bố man rợ nhất thế giới này.

Con tin người Croatia được cho là đã bị chặt đầu lần này là Tomislav Salopek, một công nhân làm việc cho nhà máy lọc dầu ở bán đảo Sinai, Ai Cập. Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố họ sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa những kẻ bắt cóc Salopek ra trước công lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem