Kẻ lừa đảo
-
Sự phổ biến của Facebook Marketplace đã hấp dẫn không chỉ các nhà bán hàng uy tín, mà còn thu hút những kẻ lừa đảo với nhiều chiêu trò tinh vi.
-
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo dễ dàng đánh cắp thông tin và tiền của nạn nhân, với công nghệ deepfake hoặc sao chép giọng nói.
-
Cuối thế kỉ XIX, một kẻ lừa đảo người Mỹ gốc Ireland đã nhắm tới những người nhập cư để rao bán các điểm du lịch nổi tiếng mà hắn giả sở hữu với giá 50.000 USD.
-
Những người lừa đảo đã lợi dụng lòng tin, thậm chí là tình cảm của nạn nhân, nhằm chiếm đoạt tài sản.
-
Theo ông Trần Quang Hưng-Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, cần ngăn chặn các tài khoản ngân hàng không chính chủ để giảm thiểu rủi ro lừa đảo qua mạng.
-
Cảnh sát Hong Kong tổ chức một cuộc truy quét, nhắm vào những người bán SIM thẻ giả mạo, được dùng cho mục đích lừa đảo.
-
Những kẻ lừa đảo giả danh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin tiền xây chùa, chữa bệnh, làm từ thiện và chạy quảng cáo.
-
“Kẻ xưng là giảng viên đưa con tôi đi cấp cứu gọi điện giục tôi đồng ý ký giấy ủy quyền mổ gấp thì mới cứu được con, tình hình nguy lắm rồi. Lúc đó đầu óc tôi mụ mị, không biết gì nữa mà chỉ liên tục bảo họ "ký đi, ký đi…”.
-
Nhiều phụ huynh vẫn dính "bẫy" của kẻ gian với chiêu thức "con cấp cứu ở bệnh viện" và yêu cầu chuyển tiền gấp để làm phẫu thuật. Thêm 1 phụ huynh chuyển 200 triệu đồng cho "thầy giáo" để cứu chữa cho con.
-
Với tâm lý mong muốn lấy lại số tiền đã mất, nhiều người dùng tiếp tục trở thành nạn nhân của chiêu trò giả dạng lập trình viên, hỗ trợ thu hồi vốn.