Kéo nhau vào tù vì mua bán thuốc nổ để đánh bắt thủy sản

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 15/06/2022 08:25 AM (GMT+7)
Thấy có nhiều người cần thuốc nổ nên Tịnh đã liên lạc, kết nối mua bán thuốc nổ mang về Bà Rịa - Vũng Tàu bán cho người có nhu cầu và hậu quả bị bắt giữ cùng tang vật.
Bình luận 0

Mua bán thuốc nổ

Cuối chiều 14/6, sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án nặng về tội "Mua bán trái phép vật liệu nổ" đối với 4 bị cáo liên quan. 

Trong đó, Nguyễn Thị Tịnh (Bà Rịa - Vũng Tàu) lãnh án 7 năm tù, Hồ Văn Thành (quê Nghệ An) 7 năm tù, Hoàng Văn Doản (quê Quảng Bình) 9 năm tù, cộng với 3 năm tù do TAND tỉnh Quảng Trị tuyên vào năm 2018, tổng hình phạt là 12 năm tù. 

Kéo nhau vào tù vì mua bán thuốc nổ để đánh bắt thủy sản - Ảnh 1.

Bị cáo Tịnh (bìa phải) trong vụ án buôn thuốc nổ. Ảnh: B.Long

Riêng Phạm Thị Mỹ Xuân (quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là vợ Thành) có hoàn cảnh khó khăn, nhà có 3 con nhỏ, nếu hai vợ chồng cùng đi tù thì không có ai chăm sóc nên Xuân nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm. 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tịnh là đối tượng sống bằng nghề buôn bán hải sản tại nhiều huyện ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Giai đoạn cuối năm 2019, trong quá trình thu mua hải sản ở cảng cá Phước Tỉnh (huyện Long Điền), Tịnh biết thông tin một số chủ ghe có nhu cầu mua thuốc nổ để sử dụng đánh bắt hải sản. 

Biết vậy, Tịnh lần mò, xin số của những người có nhu cầu mua thuốc nổ để kết nối làm ăn, trong đó có Thành. Đầu năm 2020, thông qua người quen giới thiệu, Tịnh liên hệ với Hoàng Văn Doản đặt mua thuốc nổ và thống nhất phương thức mua bán, vận chuyển giữa hai bên. 

Hai bên thống nhất mỗi lần Tịnh đặt mua thuốc nổ, sẽ báo cho Doản số lượng, giá cả. Sau đó Tịnh sẽ chuyển tiền cho Doản qua số tài khoản ngân hàng và khi nhận được tiền Doản sẽ gửi thuốc nổ qua xe tải chở hàng tuyến Bắc Nam, đồng thời cho tài xế số điện thoại của Tịnh liên hệ để giao nhận hàng. Số thuốc nổ bán cho Tịnh là do Doản mua của người dân khai thác từ việc phá hủy bom mìn tại Quảng Bình. 

Khi tìm được nguồn cung cấp thuốc nổ, Tịnh liên lạc với Hồ Văn Thành và những người có nhu cầu để rao bán. Quá trình điều tra xác định, Tịnh đã 3 lần giao dịch mua bán thuốc nổ với Doản. 

Cụ thể, tháng 9/2020, Tịnh liên hệ đặt mua 100kg thuốc nổ với giá 50 triệu đồng và nhờ con trai chuyển tiền cho Doản. Vài ngày sau, Doản báo không có hàng nên đã chuyển trả lại tiền cho Tịnh. 

Lần thứ 2, khoảng tháng 10/2020, Tịnh đặt mua 30kg thuốc nổ với giá 20 triệu đồng và chuyển tiền cho Doản. Cũng như lần trước, do không có hàng nên Doản chuyển trả lại tiền cho Tịnh. Đến tháng 2/2021, Hồ Văn Thành đặt mua của Tịnh 30kg thuốc nổ với mục đích bán kiếm lời và 1 người phụ nữ tên Hạnh (ngụ Bình Thuận) đặt mua 20kg thuốc nổ. 

Tịnh liên hệ Doản đặt mua 50kg thuốc nổ. Doản sau đó tìm mua được số lượng thuốc nổ trên với giá 380.000 đồng/kg và báo cho Tịnh giá bán thuốc nổ là 480.000 đồng/kg. 

Tổng số tiền Tịnh phải trả cho Doản là 24 triệu đồng. Ngày 4/3/2021, Tịnh nhờ người chuyển trả tiền mua thuốc nổ cho Doản, đồng thời liên hệ Hồ Văn Thành và thống nhất mua bán 30kg thuốc nổ với giá 800.000 đồng/kg. Sau khi nhận tin báo, Tịnh đã chuyển tiền. Tối cùng ngày, Doản chia 50kg thuốc nổ thành 2 túi rồi gửi theo xe tải vào cho Tịnh. 

Sau khi lấy được thuốc nổ, Tịnh gọi điện thoại cho Hồ Văn Thành hẹn giao hàng nhưng do Thành đang bị bệnh nên nhờ vợ là Phạm Thị Mỹ Xuân (SN 1991, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) đi lấy. Tuy nhiên khi Tịnh và Xuân đang ở khu vực nghĩa trang trên đường Phước Thắng (phường 12, TP.Vũng Tàu) để thực hiện việc trả tiền, đưa 30kg thuốc nổ lên xe máy cho Xuân (20kg còn lại Tịnh dự kiến chở ra TP.Phan Thiết giao cho một người tên Hạnh) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.  

Tại bản kết luận giám định số 1506/C09B ngày 8/3/2021 của Viện Khoa học hình sự tại TP.Hồ Chí Minh kết luận: "Các cục chất rắn đựng trong cả hai túi xách gửi giám định là thuốc nổ Tritonal, thành phần chính gồm thuốc nổ TNT (Trinitrotoluen) và Aluminum (bột nhôm). Thuốc nổ Tritonal là thuốc nổ mạnh thường được nhồi trong bom, mìn, đạn pháo, đạn cối, thủy lôi… có tổng khối lượng là 50,1kg".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem