Kết án oan
-
Từ khi được Liên ngành Tư pháp trung ương tổ chức buổi công khai xin lỗi vào ngày 11.8.2016, đến nay đã qua gần 2 cái tết, nhưng cụ ông Trần Văn Thêm (82 tuổi, hai lần bị kết án tử hình oan) vẫn mòn mỏi chờ đợi tiền bồi thường.
-
Báo điện tử hoàn toàn vẫn có thể cạnh tranh với mạng xã hội khi mạng xã hội có một “nhược điểm” nghiêm trọng và khó khắc phục – đó là vấn nạn tin giả. Ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ TTTT) cho rằng nhiều người vô tội đã bị mạng xã hội “tuyên án” để rồi phải chịu những hậu quả khôn lường.
-
Mặc dù đã được TAND Cấp cao tại Hà Nội xin lỗi công khai vào chiều 25.4, nhưng ông Hàn Đức Long vẫn còn một yêu cầu xin lỗi nữa vì bị truy tố oan một tội danh khác.
-
"So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này ngành tòa án đã giảm được số vụ kết án oan, nhưng đối với người dân để xảy ra một trường hợp kết án oan cũng là gây thiệt hại rất lớn cho họ" - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý nói.
-
Tại phiên tòa, ông Lương Ngọc Phi (67 tuổi, ở TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã đề nghị Công an tỉnh Thái Bình và TAND tỉnh Thái Bình, mỗi cơ quan phải bồi thường thiệt hại cho ông hơn 32 tỷ đồng.
-
Được bồi thường một số tiền lớn sau khi ngồi tù oan, ông Triệu đã rơi vào thảm cảnh vì một loạt những quyết định sai lầm.