Kết quả Brazil 4-1 Hàn Quốc: "Chiến binh Taegeuk" bị thôi miên trong vũ điệu Samba

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 06/12/2022 04:12 AM (GMT+7)
Vẫn biết Brazil rất mạnh nhưng ít ai ngờ Hàn Quốc lại "vỡ trận" nhanh đến vậy. Chỉ sau 30 phút so tài, trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2022 đã được định đoạt khi Brazil ghi được 3 bàn, trung bình 10 phút/bàn...
Bình luận 0

Kết quả Brazil vs Hàn Quốc: "Vũ công Samba" thăng hoa

Hành trang của Hàn Quốc khi bước vào cuộc đọ sức rạng sáng nay (6/12) với Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2022 là  6 trận thua và chỉ thắng nổi 1 trận hồi năm 1999 trong tổng số 7 lần giao hữu đối đầu với các "vũ công Samba".

Lần gặp nhau gần nhất hồi đầu tháng 6 năm nay, Brazil "vùi dập" Hàn Quốc 5-1 nhờ các bàn thắng của Neymar (cú đúp từ chấm phạt đền), Richarlison, Coutinho, De Jesus. Bàn gỡ danh dự của Hàn Quốc được ghi do công chân sút Ui-jo Hwang.

Kết quả Brazil vs Hàn Quốc: "Chiến binh Taegeuk" bị thôi miên trong vũ điệu Samba - Ảnh 1.

Son Heung-min nhập cuộc không tốt trước những pha tấn công, dồn ép liên tiếp của Brazil. Ảnh: Reuters

Nhiều CĐV tin rằng sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng, trong đó có 90 phút thể hiện ý chí, tinh thần chiến đấu tuyệt vời để lội ngược dòng thắng Bồ Đào Nha 2-1, những "chiến binh Taegeuk" sẽ gây ra nhiều khó khăn khi tái ngộ Brazil. Nhưng thực tế có cảm giác như những gì tốt nhất, Son Heung-min cùng các đồng đội đã cống hiến, đã làm trong trận đấu với Bồ Đào Nha rồi!

Họ không còn duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất với khát khao làm nên "một phép màu" như tuyên bố của Son Heung-min trước khi xung trận. Mọi thứ còn khó khăn hơn rất nhiều với Hàn Quốc khi họ sớm nhận bàn thua từ phút thứ 7 do công Vinicius.

Đó là hệ quả của một pha tấn công đẹp mắt với người "châm ngòi" là Casemiro, Raphinha thể hiện kỹ thuật, tốc độ thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong cho Neymar chạm bóng tinh tế đặt Vinicius vào tư thế có thể ngắm nghía cẩn thận trước khi "xé lưới" Hàn Quốc.

Chưa kịp tìm lại trạng thái cân bằng, 4 phút sau Hàn Quốc nhận thêm bàn thua thứ 2 khi Jung Woo-young chậm chạp, thiếu tập trung phạm lỗi với Richarlison trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Neymar "mở tài khoản" tại World Cup 2022 với một pha chạy đà, dứt điểm quen thuộc như cách anh đã lập cú đúp vào lưới Hàn Quốc ở trận giao hữu cách đây nửa năm.

Kết quả Brazil vs Hàn Quốc: "Chiến binh Taegeuk" bị thôi miên trong vũ điệu Samba - Ảnh 3.

Neymar ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2022 từ chấm phạt đền vào lưới Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Thua trước  2 bàn, Hàn Quốc cũng cho thấy sự phản kháng, dù khá yếu ớt với cú sút đẳng cấp từ ngoài vòng cấm của Hwang Hee-chan phút 17. Tiếc cho các "chiến binh Taegeuk" khi thủ môn Alisson đã chơi xuất sắc với pha bay người cản phá thành công.

Hàng thủ Hàn Quốc "đứng hình" trước Brazil 

Rõ ràng Hàn Quốc đã rất cố gắng vực dậy, động viên chính mình để có màn đáp trả coi được trước Brazil. Nhưng khi ngôi sao Son Heung-min gần như mất "cả hình lẫn tiếng" trên sân thì những nỗ lực của Hàn Quốc chỉ có ý nghĩa giúp Brazil hưng phấn hơn trong cách thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt, thêu hoa dệt gấm!

Kết quả Brazil vs Hàn Quốc: "Chiến binh Taegeuk" bị thôi miên trong vũ điệu Samba - Ảnh 4.

Richarlison ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Brazil trước Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Bàn thắng thứ 3 của Brazil ở phút 29 đã nói lên sự lấn lướt hoàn toàn của các "vũ công Samba". Dường như hàng thủ Hàn Quốc không còn tập trung chơi bóng nữa mà họ hoàn toàn bị cuốn theo những "bước nhảy" mê hoặc mà những Neymar, Raphinha, Vinicius, Richarlison... thể hiện trên mặt cỏ sân 974.

Richarlison hóa thân thành một "diễn viên xiếc" với bàn tung hứng bóng bằng đầu trước khi chuyển nó tới cho Marquinhos và tiếp đến là Thiago Silva kiến tạo cho Richarlison thoát xuống đối mặt hạ gục thủ môn Kim Seung Gyu.

1 bàn thắng có sự góp mặt của chân sút chủ lực của Brazil và thú vị hơn, 2 người đóng vai trò đưa ra "key pass" và "Assist" lại là những trung vệ (?!).

Không dừng lại ở đó, phút 36, Brazil đánh gục ý chí của Hàn Quốc với bàn gia tăng cách biệt 4-0 của Lucas Paqueta sau cú lốp bóng kiến tạo tuyệt mĩ của Vinicius. Sự bế tắc đến cùng cực của Hàn Quốc thể hiện ở cuối hiệp 1 khi Jung Woo-young phạm lỗi khá thô với Raphinha và phải nhận thẻ vàng.

Tương tự như hiệp 1, sau giờ nghỉ, Hàn Quốc cũng có một cơ hội mười mươi đã ghi bàn danh dự nhưng lần này đến lượt Son Heung-min không thắng được... cái vai của thủ môn Alisson trong pha đối mặt phút 47.

Thời gian còn lại của trận đấu tiếp tục chứng kiến những pha lên bóng của Brazil mà nếu Raphinha, Richarlison chắt chiu hơn trong những tình huống dứt điểm ở tư thế đối mặt với thủ môn Kim Seung Gyu thì tỷ số đã tiếp tục được nới rộng.

Hoàn toàn kiểm soát thế trận, trong nửa cuối hiệp 2, HLV Tite lần lượt đưa ra những sự thay đổi người nhằm giữ sức cho các trụ cột, đồng thời làm "nóng" cho các nhân tốt dự bị chiến thuật: Alves, Bremer, Martinelli, Rodrygo lần lượt vào thế chỗ Militao, Danilo, Vinicius, Neymar. 

Kết quả Brazil vs Hàn Quốc: "Chiến binh Taegeuk" bị thôi miên trong vũ điệu Samba - Ảnh 6.

Paik Seung-ho ghi bàn thắng danh dự cho Hàn Quốc trước Brazil. Ảnh: Reuters

Thậm chí, HLV Tite còn tạo cơ hội cho thủ môn số 3 Weverton vào sân phút 80 thế chỗ Alisson để tận hưởng bầu không khí World Cup. Trước đó 4 phút, Hàn Quốc đã tìm được bàn gỡ danh dự do công Paik Seung-ho với cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm.

Khoảng hơn phút còn lại của trận đấu, Hàn Quốc cố gắng tấn công tìm thêm bàn thắng nhưng bất thành. Thắng thuyết phục Hàn Quốc 4-1, Brazil sẽ gặp Croatia ở tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem