Khắc phục ngay việc hơn 300 hộ dân dùng nước mương ăn, uống

Chang Liễu Thứ hai, ngày 16/07/2018 18:36 PM (GMT+7)
UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản yêu cầu hai cơ quan, đơn vị này khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Điện tử Dân Việt.
Bình luận 0

Cụ thể, trên cơ sở báo cáo số 148/BC-SNN ngày 25.5.2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả kiểm tra thông tin phản ánh trên Báo Điện tử Dân Việt, ông Lý Vinh Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

"Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn 4 thôn: Khòn Cháo, Pò Sáy, Khòn Quanh, Bản Mới xã Sàn Viên với các giải pháp cụ thể như đã nêu tại báo cáo số 148/BC-SNN ngày 25.5.2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, đôn đốc huyện Lộc Bình, xã Sàn Viên nói riêng và các huyện nói chung tăng cường công tác quản lý sử dựng công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, nuôi dưỡng nguồn sinh thủy để hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân".

Trước đó ngày 5.5.2018, Báo Điện tử Dân Việt đăng bài “Lạng Sơn: Hơn 300 hộ dân dùng nước mương ăn, uống" của tác giả Chang Liễu.

img

Bể chưa nước của Dự án cấp nước sạch bà bà con cạn kiệt, khô khốc, cỏ mọc um.

Từ rất nhiều năm nay người dân trên địa bàn 4 thôn Pò Sáy, thôn Khòn Quanh, Khòn Cháo, Bản Mới B luôn trong tình trạng thiếu trầm trọng nguồn nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Người dân ở đây đều sử dụng nước mương tại hệ thống mương nước phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp làm nước sinh hoạt hàng ngày.

Bà Tàng Thị Quản ở thôn Pò Sáy cho biết: “Bao nhiêu năm nay người dân chúng tôi ở đây đều phải bơm hoặc gánh nước mương về dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Mùa khô nước còn trong trong một chút nhưng đến mùa mưa nước vừa đục, vừa có mùi tanh, mùi hôi của bùn, rác thải, bao bì thuốc trừ sâu, các loại túi ni lon, thậm chí là xác gia súc, gia cầm chết… trôi theo dòng nước từ đầu nguồn xuống phía dưới rất mất vệ sinh và gây ô nhiễm.

img

Cùng một hệ thống mương nước, người giặt, người gánh nước về phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Biết là nguồn nước không đảm bảo nhưng không có nước sạch người dân chúng tôi bắt buộc phải dùng. Những tưởng sẽ có nước sạch sử dụng sau khi hệ thống dẫn nước và bể chứa nước sạch do nhà nước đầu tư đi vào hoạt động. Ai ngờ trước chưa có cũng uống nước mương, sau khi có cũng vẫn uống nước mương”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem