Khán đài thế giới

Phạm Xuân Nnguyên Thứ tư, ngày 18/06/2014 12:36 PM (GMT+7)
Bình luận 0

Trong các môn thể thao, bóng đá là môn có đông người xem nhất. Không tính hàng triệu triệu người xem qua màn hình, từ khi ra đời đến nay bóng đá luôn có một số lượng đông đảo khán giả trực tiếp xem trên sân. 

Những sân bóng ngày nay chứa đến hàng chục vạn người là nơi quần tụ lớn nhất của một phần nhân loại say sưa với trái bóng tròn.

Trên sân chỉ có 22 cầu thủ với 1 trái bóng chuyền qua chuyền lại giữa các đôi chân. Trên khán đài là nụ cười và nước mắt, là hò reo và nhảy múa, là đủ các màu cờ sắc áo tưng bừng, rộn rã. Nhiều khi xem trận đấu tẻ nhạt, đơn điệu, nhờ ống kính truyền hình chiếu lên khán đài cho thấy đủ các cảnh tượng, người không trực tiếp đến sân lại cảm thấy thích thú hơn nhiều.

Ở khán đài, mọi đẳng cấp đều như nhau. Vị thủ tướng như bà Angela Merkel của nước Đức cũng hồn nhiên như một phụ nữ Nhật Bản địu con trong lòng đứng bên chồng ngó xuống mặt sân. Ở khán đài, mọi sắc thái văn hóa của mỗi dân tộc, chủng tộc được tự do phô bày, từ kiểu cách ăn mặc, trang trí đầu tóc, đến vũ điệu ca hát. Châu Âu bá cổ bá vai nhau hay châu Mỹ lắc mông, uốn mình nhún nhảy đều tạo niềm hưng phấn lan tỏa.

Ở khán đài, người ta được mặc sức bày tỏ cách ăn mừng thắng lợi hay lặng buồn trước thất bại của đội nhà, nhưng nhiều khi người ta lại tìm được niềm cảm thông từ những người khác màu da giọng nói cùng đứng chung bên nhau xem trận đấu. Cạnh tranh trên sân cỏ nhưng hòa đồng trên khán đài. Chính sự hồn nhiên tự nhiên của khán giả trong và ngoài sân mới là cái chính làm nên cảnh tượng lễ hội toàn hành tinh của mỗi kỳ chung kết bóng đá thế giới.

Và khi các khán giả Nhật Bản sau trận đấu còn ở lại dọn rác quanh chỗ ngồi thì khán đài đã trở thành tấm gương soi của một nền văn hóa quốc gia, một thứ đạo đức dân tộc, khiến những người có mặt tại chỗ cũng như những ai được thấy trên màn hình đều thán phục và thầm nhìn lại mình. Đó đã là một hành động tự nhiên, bình thường của họ mỗi khi đi ra thế giới, đến xem một vòng chung kết bóng đá ở một nước khác. Khán đài sân cỏ nhờ họ đã thành khán đài thế giới, thành một bậc thang tôn vinh những giá trị làm người phổ quát khăp 5 châu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem