Khởi công trùng tu, bảo tồn lăng Vua Thiệu Trị

Thứ sáu, ngày 14/06/2013 14:07 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13.6, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Viện Khoa học xây dựng Miền Trung khởi công trùng tu, bảo tồn di tích Tả Tùng Viện, Hữu Tùng Viện thuộc dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích lăng Vua Thiệu Trị.
Bình luận 0

Công trình có tổng vốn đầu tư 22,6 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Đối với công trình Tả Tùng Viện, đơn vị thi công tiến hành phục hồi các cấu kiện bị hư hỏng thuộc các hệ khung, hệ mái bằng gỗ kiền; mái lợp ngói liệt thanh lưu ly; phục hồi bờ nóc, bờ quyết bằng gạch vồ; con giống, hoa văn họa tiết gắn mảnh sành; phục hồi nền lát gạch bát tràng; cùng với việc chống mối, chống ẩm cho toàn bộ công trình.

Vì là công trình đối xứng nên Hữu Tùng Viện cũng có phương án tu bổ tương tự như Tả Tùng Viện sau khi công trình này làm xong.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem