"Khổng Minh" SLNA từ chức và "định mức" 2.000 tỷ bầu Đức

Chính Minh Thứ sáu, ngày 30/04/2021 17:59 PM (GMT+7)
Bóng đá SLNA có lúc thăng, lúc trầm, nhưng chưa bao giờ rơi vào thế bĩ cực như V.League 2021. Câu hỏi là SLNA có rớt hạng lần đầu tiên trong lịch sử không (?!).
Bình luận 0

SLNA với bài toán kinh tế

Sau 11 vòng đấu tại V.League 2021, SLNA được 11 điểm (3 thắng, 1 hòa, 7 thua) xếp đội sổ.

Đến lúc này có thể khẳng định, đội bóng xứ Nghệ chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội thuộc nửa dưới bảng tổng sắp và sẽ phải đối mặt với cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn 2.

Khoảng cách điểm của họ không xa so với nhóm đội tạm thời gọi là "an toàn". Cụ thể, SLNA kém đội xếp thứ 10/14 là Hà Nội FC 3 điểm – khoảng cách bằng 1 trận thắng.

"Khổng Minh" SLNA từ chức và nhận định 2.000 tỷ đồng của bầu Đức - Ảnh 1.

SLNA đã thua chủ nhà Hải Phòng 0-2 ở vòng 11 V.League 2021.

Nhưng điều đáng ngại lại nằm ở phong độ sa sút trầm trọng của họ. Tính từ vòng 6 đến vòng 11, 6 trận đấu trôi qua, SLNA chỉ thắng 1 trận ở vòng 9 trước B.Bình Dương (2-0) và thua 5 trận.

Trận gần nhất có ý nghĩa như "giọt nước tràn ly" là việc SLNA thua chủ nhà Hải Phòng 0-2 (vòng 11). Vị trí đội sổ trên bảng tổng sắp khiến ông Nguyễn Hồng Thanh – Chủ tịch CLB SLNA đã quyết định viết đơn từ chức gửi HĐQT Công ty cổ phần bóng đá SLNA.

Cùng với ông Thanh, HLV Ngô Quang Trường cũng xin rời "ghế nóng". Trợ lý Nguyễn Huy Hoàng sẽ tạm thời "nhận ấn kiếm" từ vòng 12 khi SLNA làm khách của Đông Á Thanh Hóa ngày 2/5 tới.

"Tôi nghĩ không có nhà tài trợ nào tuyệt vời như Ngân hàng TMCP Bắc Á đâu. Họ đã đồng hành với đội bóng từ tháng 10/2009 đến nay đã hơn 11 năm rồi và không đính kèm tên nhà tài trợ, giữ nguyên tên SLNA.

Thực tế, nếu không có một nhà tài trợ nhiều năm như Bắc Á, không có CĐV nhiệt  hành đồng hành cùng đội bóng, đặc biệt là sự quan tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với bóng đá, thì SLNA khó tồn tại cho đến lúc này", "Khổng minh" xứ Nghệ Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ cùng Dân Việt chiều nay (30/4).

Nhìn lại hành trình thất bại của SLNA ở mùa giải năm nay, ông Nguyễn Hồng Thanh cho rằng nguyên nhân chính là do ngoại binh không đủ tốt, nội binh lại gặp chấn thương:

"Nếu có tiền, chúng ta có thể giữ được chân nội binh chất lượng, tuyển được ngoại binh ưng ý và ngược lại.

Trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, một mình nhà tài trợ Bắc Á là không đủ mà cần có sự góp sức của nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh nữa.

Khó khăn kinh tế chưa giải quyết xong, SLNA còn phải đối mặt với bài toán chấn thương, lúc này mất cả bộ đôi trung vệ Jelic – Hoàng Văn Khánh", ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ.

Bầu Đức chi 2 nghìn tỷ mới có HAGL

Dân Việt đặt câu hỏi cần bao nhiêu tiền để một đội bóng V.League lúc này có thể "sống khỏe",  ông Thanh trả lời: "Vấn đề kinh tế, tôi không muốn nói chi tiết vì có rất nhiều thứ phải chi. SLNA cũng có những trận thưởng đến 500 triệu đồng nếu thắng trên sân khách trước đối thủ lớn.

Nhưng để cạnh tranh vô địch, một đội bóng cần có khoảng 100 tỷ đồng, như T.Bình Định chẳng hạn, tuyển ngoại binh chất lượng "gánh" đội, nội binh cũng phải tốt".

"Khổng Minh" xứ Nghệ Nguyễn Hồng Thanh cho rằng cần có nhiều doanh nghiệp góp sức cùng Bắc Á, tạo nguồn tài chính vững cho SLNA tại V.League.

"Khổng Minh" xứ Nghệ Nguyễn Hồng Thanh cho rằng cần có nhiều doanh nghiệp góp sức cùng Bắc Á, tạo nguồn tài chính bền vững cho SLNA tại V.League.

Nói về chuỗi 10 trận bất bại (9 thắng) của HAGL dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang tại V.League 2021, ông Nguyễn Hồng Thanh nhận định: "Bầu Đức đưa lứa khóa 1 Học viện HAGL lên chơi V.League 2015.  V.League 2021 là mùa giải chuyên nghiệp thứ 7 của thế hệ tài năng như Văn Toàn,  Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh…

Trong suốt thời gian đó, HAGL giữ nguyên được các cầu thủ của mình, không để mất ai cả. HLV Kiatisuk đến cũng với mức lương khổng lồ chứ không đơn giản đâu.

Để có được HAGL hiện nay là sự kiên nhẫn của bầu Đức, một hành trình dài hơi. Bầu Đức nói bỏ 2 nghìn tỷ đồng làm bóng đá, tôi nghĩ đây không phải câu nói đùa".

Ông Nguyễn Hồng Thanh: "CĐV SLNA rất tuyệt vời, có mặt trên sân cỏ cả nước đông hành cùng đội suốt hàng chục năm qua. Đội bóng thi đấu không tốt, họ chán nản, điều đó đương nhiên thôi, bao giờ và ở đâu cũng thế!"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem