Khuyến học

  • Ngày 9.10 tại Hà Nội, Đại hội Thi đua khuyến học toàn quốc đã khai mạc. Tại đại hội, Hội Khuyến học và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 18 bằng khen và tiền thưởng cho đại diện của 6 gia đình, 6 dòng họ và 6 cộng đồng khuyến học tiêu biểu.
  • Theo một cán bộ khu phố: Cách đây 2 năm, anh Điệp có chơi lô đề nên vay tiệm vàng Tùng Lâm và một số người cùng xóm khoảng 200 triệu đồng. Nhiều lần bà Thủy đến đòi nợ nhưng anh đều khất lần.
  • Mồ côi cha từ nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình hết sức khó khăn nhưng 2 chị em Phạm Thùy Linh và Phạm Lê Khánh Linh (xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) vẫn vươn lên học giỏi.
  • Thêm 2 ngôi trường Đèn Đom Đóm đã được khởi công xây dựng. 2 trường lần này được xây dựng tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) và huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi).
  • Đến thăm Lê Thị Dung trong căn nhà cấp 4 nằm sâu tít ở làng Thọ Vực I, chúng tôi không khỏi chạnh lòng bởi gia cảnh của em. Cả bố, mẹ đều đã qua đời, chỉ còn lại Dung và người anh trai bị thiểu năng trí tuệ.
  • Hơn 300 phần quà khuyến học sẽ được trao cho con em những hộ nuôi tôm vừa trúng tuyển vào các trường ĐH - CĐ trên toàn quốc trong chương trình “Cảm ơn cha mẹ”.
  • Trước rằm tháng 7 âm lịch, xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt 70 dòng họ đã ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và công tác khuyến học tại địa phương.
  • Từ ngày 9.7 đến 5.8, Tập đoàn TH chính thức thực hiện chương trình “1,5 triệu ly sữa tươi sạch TH true MILK - Vì tầm vóc Việt”.
  • (Dân Việt) - “Đồng bào Mông sống thật thà, chăm chỉ và rất thông minh. Nếu biết chỉ điều đúng, hướng dẫn họ làm ăn..., họ sẽ tin và làm theo”, Bí thư Huyện ủy huyện Phong Thổ (Lai Châu) Hoàng Ngọc khẳng định như vậy.
  • Chưa quen với trường mới, bạn mới, "chú lính chì" Thiện Nhân rụt rè trước sự chào đón của mọi người. Năm học tới, Thiện Nhân sẽ học tại trường mới.