Kịch lưu quang vũ

  • Trong chuyến Nam tiến được tổ chức hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhà hát Tuổi Trẻ đã đem 3 vở kịch, trong đó 2 vở của tác giả Lưu Quang Vũ gồm: Ai là thủ phạm (đạo diễn NSƯT Lê Chí Trung), Hoa cúc xanh trên đầm lầy (đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến) để phục vụ khán giả TPHCM và tham gia Liên hoan Sân khấu Kịch toàn quốc 2018…
  • Vở kịch giả tưởng do đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến vừa dàn dựng thể hiện xung đột tinh thần của con người hiện đại khi tìm giá trị sống.
  • 3 năm liên tiếp, NSƯT Chí Trung dàn dựng kịch của Lưu Quang Vũ. Năm nay, anh tiếp tục cho ra mắt vở kịch “Lời nói dối cuối cùng” với tinh thần lạc quan rằng sẽ bán được vé bằng chất lượng vở diễn và thương hiệu Nhà hát Tuổi trẻ. Nghệ sỹ tiết lộ, anh không muốn phí tiền, phí sức cho các tác phẩm làm ra chỉ để… phát vé mời.
  • Từng được dàn dựng thành công nhiều lần trên sân khấu bằng các hình thức thể hiện khác nhau, thế nhưng đây là lần đầu tiên tác phẩm kịch “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khoác trên mình một chiếc áo mới khi dùng nghệ thuật múa rối để biểu đạt.
  • “Không phải chúng tôi muốn ăn theo cái tên Lưu Quang Vũ như một vài người vẫn nói. Đó đơn giản là sự đồng cảm với những thông điệp không bao giờ cũ, trong bối cảnh sân khấu đang có quá ít những kịch bản hay và quá nhiều những kịch bản tầm tầm” - NSƯT Chí Trung chia sẻ về vở Lời nói dối cuối cùng đang được dàn dựng.
  • Tối 29.11, Nhà hát kịch Việt Nam đã diễn vở kịch “Bệnh sĩ” của  tác giả Lưu Quang Vũ tại nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng). Vở kịch được khán giả nơi đây đón nhận rất nồng nhiệt.
  • Ít ai biết rằng, thời gian khó, nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã gắn bó với huyền thoại Tạ Đình Đề, cận vệ Bác Hồ. Trong vở kịch “Tôi và chúng ta”, ông đã xây dựng hình ảnh Giám đốc Hoàng Việt, trong đó có một phần cuộc đời của Tạ Đình Đề, cũng từng bị tù tội.